Sự phân hóa chi tiêu trong nền kinh tế Mỹ ngày càng rõ nét
Nền kinh tế Mỹ đang vận hành theo “mô hình chữ K,” với chi tiêu của nhóm thu nhập cao tăng tốc, trong khi phần lớn người tiêu dùng khác dè dặt hơn trước rủi ro việc làm và giá cả leo thang.
Nền kinh tế Mỹ đang vận hành theo “mô hình chữ K,” với chi tiêu của nhóm thu nhập cao tăng tốc, trong khi phần lớn người tiêu dùng khác dè dặt hơn trước rủi ro việc làm và giá cả leo thang.
Trong khi nền kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng GDP quý 3 vượt dự báo, niềm tin người tiêu dùng lại giảm tháng thứ 5 liên tiếp, phản ánh nỗi lo ngại kéo dài về việc làm và triển vọng kinh tế.
Nền kinh tế của Eurozone và EU tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong quý 1/2025, nhờ vào tăng trưởng của Ireland, Malta, Cyprus và các nền kinh tế lớn.
Trung Quốc đã công bố các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ nhất trong nhiều năm nhằm vượt qua những khó khăn từ tình trạng khủng hoảng nợ kéo dài trên thị trường bất động sản và chi tiêu tiêu dùng chậm.
Doanh số đồ chơi bán trực tuyến trong ngày Black Friday tăng 622% so với doanh số thường ngày trong tháng 10/2024, còn doanh số đồ trang sức tăng 561% và đồ gia dụng tăng 476%.
Theo Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ, tổng chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ trong tháng 11 và tháng 12 của người tiêu dùng tại Mỹ sẽ tăng 2,5-3,5% so với năm 2023, đạt từ 979,5-989 tỷ USD.
Theo nhà phân tích bán lẻ thuộc công ty tư vấn Forrester Research, khi xem xét các số liệu kỹ hơn, nhà đầu tư sẽ thấy những dấu hiệu kém lạc quan hơn về tình hình tiêu dùng tại Mỹ.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell không nêu cụ thể thời điểm cắt giảm lãi suất nhưng ông cho biết nền kinh tế hiện đang ở trạng thái “cân bằng tốt hơn."
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu do Ngân hàng Thế giới cập nhật tháng 6/2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 được dự báo đạt 2,6%, cao hơn 0,2 điểm % so với dự báo vào tháng 1/2024.
WB hiện dự đoán kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay, tăng 0,2 điểm phần trăm so với dự báo được đưa ra hồi tháng Một vừa qua.
Theo Giám đốc nghiên cứu của nền tảng giao dịch trực tuyến XTB, chứng khoán toàn cầu trải qua đợt bán tháo nhẹ khi trọng tâm chuyển sang các số liệu kinh tế được công bố trong tuần này.
Phân tích theo các thành phần chi tiêu chủ yếu, hưởng lợi từ số lượng khách du lịch đến Hong Kong ngày càng gia tăng nên xuất khẩu dịch vụ tăng trưởng đáng kể.
Số liệu lạm phát của Mỹ giảm xuống 2,9% trong tháng 12/2023, lần đầu tiên dưới 3% kể từ đầu năm 2021, cộng với chi tiêu tiêu dùng mạnh có thể tạo tiền đề để Fed hạ lãi suất từ tháng 3/2024.
Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy tâm lý tiêu dùng đang có những thay đổi, doanh số bán lẻ và chi tiêu tiêu dùng đã tăng chậm hơn trong tháng 10/2023.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dự đoán nước này sẽ tăng trưởng 1,4% nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa rõ liệu Hàn Quốc có đạt được mục tiêu hay không khi đối mặt với triển vọng kinh tế bất ổn.