Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun Dong cho biết không thể loại trừ khả năng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ yêu cầu đàm phán lại thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng nếu ông trở lại nắm quyền.
Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Hàn Quốc đang mong sớm đạt được thỏa thuận để tránh gặp khó khăn về thương lượng nếu cựu Tổng thống Mỹ Trump trở lại Nhà Trắng.
Giới quan sát nhận định việc Hàn Quốc và Mỹ khởi động sớm các cuộc đàm phán thỏa thuận tiếp theo về chia sẻ chi phí quốc phòng dường như tính đến khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử.
Theo Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt, hiệu lực tới năm 2025, Hàn Quốc sẽ chi hơn 1 tỷ USD trong năm nay, tăng gần 14% so với năm ngoái, để duy trì 28.500 binh sỹ thuộc Các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.
Hàn Quốc sẽ chi trả 1.183.000 tỷ won (1,05 tỷ USD) trong năm nay, tăng so với con số 1.038.000 tỷ won năm 2019, để duy trì lực lượng Mỹ gồm 28.500 binh sỹ ở Hàn Quốc.
Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận công bằng về chia sẻ chi phí duy trì binh sỹ Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên, còn gọi là Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt (SMA).
Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu đàm phán chia sẻ chi phí quân sự quốc phòng từ tháng 9/2019, nhưng các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc do Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi tăng 400% mức đóng góp của Hàn Quốc.
Mỹ sẽ cho nghỉ phép "phần lớn" nhân viên là công dân Hàn Quốc tại các căn cứ quân sự của nước này nếu hai bên không đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng vào đầu tháng 4 tới.
Nhà đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo cho biết Mỹ chưa bao giờ đề cập tới vấn đề cắt giảm hay rút binh sỹ khỏi Hàn Quốc trong các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 kêu gọi Hàn Quốc gia tăng hơn nữa chia sẻ chi phí cho các binh sỹ Mỹ đồn trú tại bán đảo Triều Tiên, sau khi hai nước ký thỏa thuận về chia sẻ chi phí quốc phòng.
Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho hay hai bên vẫn bất đồng về một số điểm như tổng kinh phí mà Hàn Quốc phải đóng góp cho USFK, thời hạn thỏa thuận và một số vấn đề gây tranh cãi khác.