Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu nhấn mạnh phi đội F-35A, dự kiến bắt đầu được bàn giao từ đầu những năm 2030, sẽ “tăng cường đáng kể” năng lực phòng thủ của Romania.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã trình lên Quốc hội hồ sơ của Thụy Điển xin gia nhập NATO nhưng Quốc hội nước này chưa thông báo thời gian tiến hành bỏ phiếu cụ thể về vấn đề trên.
Tổng thống Erdogan cho biết đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển sẽ không được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn trước tháng 10, do Quốc hội nước này đang trong kỳ nghỉ mùa Hè.
Hà Lan và Đan Mạch đang dẫn đầu liên minh quốc tế tham gia kế hoạch huấn luyện phi công và hỗ trợ hậu cần, giúp bảo dưỡng máy bay và cung cấp mẫu chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine.
Chiến đấu cơ F-16 hộ tống một chiếc máy bay thương mại đang thực hiện hành trình từ Abu Dhabi đến Amsterdam sau khi an toàn chuyến bay này bị đe dọa do một hành khách có hành vi hung hăng.
Hãng thông tấn CNA dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, Không quân Đài Loan đã mất liên lạc với một chiến đấu cơ F-16 trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Han Kuang.
Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ ngày 19/6 đã ký một thỏa thuận với công ty Tata Advanced Systems của Ấn Độ để chế tạo các máy bay chiến đấu F-16 ở Ấn Độ.
Một chiếc chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nạn tại tỉnh Diyarbakir ở miền Đông Nam nước này, phi công đã kịp thời nhảy ra ngoài trước khi máy bay đâm xuống.
Ngày 16/7, Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 60 người thiệt mạng trong cuộc đảo chính của một bộ phận sỹ quan và binh sỹ trong quân đội nước này; nạn nhân chủ yếu là dân thường.
Ba Lan tuyên bố nước này có kế hoạch điều các chiến đấu cơ F-16 cùng 210 binh sỹ và quân nhân tới Iraq và Kuwait để tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu chiến đấu chống IS.
Chính phủ Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán cho Pakistan 8 chiến đấu cơ F-16 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất theo một hợp đồng với tổng giá trị 699 triệu USD.
Ngày 29/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoan nghênh Hà Lan mở rộng các cuộc không kích nhằm vào các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Steven Vandeput tuyên bố nước này sẵn sàng đưa bộ binh tới Syria trong thành phần của liên minh quốc tế, song “trước tiên chúng ta phải tái lập trật tự” ở quốc gia này.