Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta - là bản hùng ca bất diệt về trí tuệ, bản lĩnh và tấm lòng sắt son với Tổ quốc, với nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị tiên phong đưa dân tộc Việt Nam vượt qua những thử thách khắc nghiệt của lịch sử.
Giáo sư Vũ Khiêu đã qua đời ngày 30/9, hưởng thọ 106 tuổi. Ông là nhà văn hóa lớn của đất nước, người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học ở Việt Nam.
Lực lượng Thanh niên xung phong nói riêng cũng như thế hệ trẻ Việt Nam nói chung góp phần viết nên những trang sử xanh nối tiếp bề dày truyền thống đóng góp cho Tổ quốc của tuổi trẻ.
Vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh, Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân La Văn Cầu kể lại chi tiết, mạch lạc những ký ức về trận đánh cứ điểm Đông Khê năm 1950.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang - Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Người luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho các chiến sỹ quân đội.
Ngày 17/10/1947, giặc Pháp huy động 2 vạn quân tinh nhuệ có máy bay, tàu chiến hỗ trợ mở cuộc tiến công lớn lên Bắc Việt, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
Ngày 3/2/1930, dưới sự chỉ đạo của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Ngay từ những giai đoạn đầu tiên, Đảng ta đã có nhiều chiến thắng to lớn giành độc lập cho dân tộc.