Hai chiến đấu cơ F-16 đã bay qua không phận Syria trong 2 giờ đồng hồ. Đây là một phần trong chiến dịch chống IS có tên gọi “Nhổ tận gốc” mà Mỹ chính thức phát động tại Syria hồi năm 2014.
giới chức quân đội Mỹ và Nga ngày 4/3 đã gặp nhau tại Áo để thảo luận về tình hình Syria, trong bối cảnh một lực lượng thường trực của Mỹ sẽ vẫn hiện diện tại nước này nhằm đánh bại IS.
Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), hiện đang tiến gần tới thành trì cuối cùng của IS, kỳ vọng sẽ giành "thắng lợi quyết định" vào ngày 3/3 sau những bước tiến chậm trước đó.
Điện Elysee khẳng định cơ chế hợp tác Nga-Pháp sẽ giúp thúc đẩy cuộc chiến chống khủng bố, bảo vệ dân thường và tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đang thay đổi chiến thuật tại Syria, tuy nhiên nhiệm vụ đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn không hề thay đổi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí cho quân đội Mỹ 4 tháng để rút dần lực lượng khỏi Syria thay vì thời hạn trong 30 ngày theo một sắc lệnh thông báo trước đó.
Chiến thắng cuối cùng trong chiến dịch đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành trì cuối cùng của chúng tại Iraq được dự đoán sẽ đến trong vài ngày tới.
Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến chống IS tại Trung Đông của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã đạt được "thành công to lớn" và nước Mỹ "đang làm rất tốt" điều này.
Giới ngoại giao Mỹ kêu gọi NATO nhanh chóng triển khai các máy bay có Hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS) để hỗ trợ không kích nhằm vào các mục tiêu của IS.
Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh Cameron về những biện pháp làm suy yếu và tiêu diệt IS, đồng thời cho rằng mọi quốc gia đều có thể tham gia vào liên quân.
Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định Damascus được cung cấp thông tin về các cuộc không kích của liên minh do Mỹ cầm đầu nhằm vào IS, tuy nhiên ông loại trừ khả năng Syria tham gia liên minh này.
Máy bay chiến đấu CF-18 của Canada đã tiến hành những chuyến bay hộ tống bí mật tại Iraq trong khuôn khổ chiến dịch chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Thủ tướng Pháp Valls tuyên bố sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán hay thoả thuận nào diễn ra với nhóm vũ trang ở Algeria có liên quan tới IS đã bắt cóc một công dân Pháp.