Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng khi phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.
Ngày 9/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ nhóm đóng giả cảnh sát hình sự để bắt người trái pháp luật và cướp tài sản tại địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan Hayat Tahrir al-Sham, một chi nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Syria, đã gia tăng kiểm soát lãnh thổ tại khu vực Idlib những ngày gần đây.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết những kẻ Hồi giáo cực đoan đã chiếm được thêm các vị trí tại thành trì lớn cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Syria.
Truyền thông Trung Đông đưa tin, phe đối lập Syria cùng ngày đã đưa ra một “lộ trình” hòa bình, trong đó bao gồm các bước đi sẽ được thực hiện nhằm hướng tới một cuộc bầu cử.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, các bên liên quan tới cuộc xung đột Syria cần đảm bảo toàn bộ binh sỹ nước ngoài phải rời khỏi nước này sau khi chủ nghĩa khủng bố bị diệt trừ hoàn toàn.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: "Tôi vô cùng hài lòng vì chúng tôi có những kênh liên lạc rất chuyên nghiệp với Mỹ về những vấn đề như Syria."
Nga tuyên bố không có khả năng xảy ra đụng độ giữa binh sỹ Nga và Mỹ tại Syria, bởi Moskva và Washington phối hợp các hoạt động tại Syria thông qua một kênh liên lạc tránh xung đột đáng tin cậy.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 cho biết, đa số các tên lửa hành trình do Mỹ và liên quân bắn đi đã bị phòng không Syria đánh chặn khi chúng đang ở chu trình bay đến gần mục tiêu.
Do tình hình chiến sự tại Syria nên chuyến bay của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một chút thay đổi trong hành trình, cụ thể máy bay sẽ bay theo đường vòng hơn so với thường lệ.
Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chính quyền Ankara không đóng vai trò trong việc hãng thông tấn nhà nước Anadolu tiết lộ địa điểm 10 vị trí quân sự của Mỹ ở miền Bắc Syria.
Ngày 17/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm vào thành phố Deir ez-Zor hồi đầu tháng 6.
Ngày 5/4, Nga tuyên bố lời đe dọa của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, theo đó Washington sẽ có hành động quân sự nếu một "giới hạn đỏ" bị vượt quá và vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria, đã châm ngòi
Lầu Năm Góc đã kêu gọi tăng cường đáng kể sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Syria, trong đó có việc triển khai thêm lực lượng tác chiến đặc biệt, trực thăng tấn công và pháo binh.
Quân đội Syria tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lần thứ 2 trong vòng 1 năm, với sự trợ giúp của lực lượng đồng minh Nga và Iran.