Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong 70 năm qua, các thế hệ thầy thuốc và toàn ngành Y tế đã nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt.
Cuộc thi tiếp tục lan tỏa những câu chuyện có ý nghĩa nhân văn cao đẹp về những người chiến sĩ áo trắng công tác trong ngành y tế ở khắp mọi miền của Tổ quốc.
Chủ tịch nước đề nghị Tổng Công ty Dược Việt Nam phải đi đầu trong đầu tư ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc; liên kết hợp tác với nước ngoài trong phát triển ngành công nghiệp hóa dược.
Thủ tướng khẳng định mỗi người dân Việt Nam đều muốn nói lời tri ân, lời cảm ơn, lời chia sẻ, lời thấu hiểu, sự đồng lòng đến các thầy thuốc và nhân viên y tế với sứ mệnh tự hào, cao cả.
Tối 27/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình nghệ thuật "Chiến sỹ áo trắng" nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022).
Ngành y được gọi là lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến khốc liệt giữa con người với virus SAR-COV 2. Và trong trận chiến đó, những “chiến sỹ áo trắng” của Việt Nam đã làm nên không ít kỳ tích....
Trên các chuyến bay, những “thiên thần áo trắng” cất cánh như bao hành khách và họ xuất hiện một cách đáng trân trọng để cứu giúp mọi người khi xảy ra vấn đề về sức khỏe.
Không chỉ với bệnh nhân, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, bác sỹ trẻ Lê Kim Bình luôn là người có tâm, sẵn sàng "truyền lửa" và phối hợp nhịp nhàng với ca kíp bằng sự chân thành, gần gũi.
Công ty Vinamilk vừa trao tặng thêm 100.000 sản phẩm Sure Prevent Gold đến các y bác sỹ tuyến đầu, những người dốc sức để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân, mở rộng vùng xanh trong dịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong thời điểm khó khăn nhất do đại dịch, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã được phát huy mạnh mẽ, qua đó xuất hiện rất nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp.
Thời gian tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đội ngũ y, bác sỹ Thanh Hóa có thêm nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
30 người là bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa các huyện trong tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.
Những “chiến sỹ áo trắng” đầy nhiệt huyết của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương quyết tâm dốc hết sức mình vượt qua mọi thử thách, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.
Đi ngược với nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống lại "giặc dịch," một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên thản nhiên vi phạm quy định phòng, chống dịch chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân.
5 bác sỹ, 15 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên sẽ trực tiếp tham gia công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại quận Tân Phú.
Tính cả Bệnh viện dã chiến quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ y bác sỹ của quận đang phải đảm nhận điều trị cho gần 500 bệnh nhân, so với tiêu chuẩn thông thường, "một người chiến đấu bằng mười."
Ngọn đuốc Olympic lần lượt được truyền qua tay của các vận động viên xuất sắc của Nhật Bản, rồi đến bác sỹ và y tá, vận động viên người khuyết tật, các học sinh của Miyagi, Iwate và Fukushima...
Các nhân viên y tế ở Yên Bái, Thái Nguyên đã lên đường giúp Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 trong khi nhiều bạn trẻ tại tỉnh Kon Tum đã tổ chức thu gom nông sản sạch để hỗ trợ người dân.
Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm tận lực, không quản ngại vất vả, gian nan và hiểm nguy của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch.