Triển lãm trưng bày các tác phẩm, mô hình phản ánh cuộc chiến chống quân xâm lược của dân tộc Việt Nam, từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng mùa Xuân 1975, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Không gian triển lãm lịch sử ngoài trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh) tái hiện trận Bạch Đằng năm 1288, là các tác phẩm của Họa sỹ Lê Hữu Hiếu.
Lễ hội khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Bạch Đằng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khơi dậy truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị lịch sử, lòng yêu nước.
Ngày 7/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) diễn ra Lễ hội truyền thống Bạch Đằng, kỷ niệm 1084 năm (938-2022) chiến thắng Bạch Đằng.
Dòng Bạch Đằng giang lịch sử từng chứng kiến 3 trận thủy chiến đánh đuổi quân Nam Hán năm 938, quân Tống năm 981, quân Nguyên Mông năm 1288, tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Sự hiện diện của bãi cọc Cao Quỳ cùng kết quả giám định niên đại phóng xạ tuyệt đối khiến Viện Khảo cổ tin bãi cọc này liên quan chặt chẽ đến trận thắng quân Nguyên Mông lần 3 năm 1288.
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, bộ tem sẽ là một thông điệp đa chiều, góp phần quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của khu khu di tích lịch sử Bạch Đằng.
Mới đây, người dân làng Mai Động, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã phát hiện hai thân cây gỗ nằm trong lòng đất thuộc vùng đê bao sông Đá Bạc
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
Tối 20/4, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939-2019).
Hội thảo là cơ hội để các nhà nghiên cứu của tỉnh Quảng Ninh có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và có thêm các kiến thức, cách tiếp cận, đánh giá mới về chiến thắng Bạch Đằng và Nhà Trần.
Lễ kỷ niệm 1.080 năm và 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng là cơ hội để thị xã Quảng Yên quảng bá những giá trị của Di tích lịch sử Bạch Đằng tới đông đảo nhân dân trong và ngoài nước.
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh sẽ đầu tư 80.000 triệu đồng bảo tồn Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng và hoạch định các tuyến du lịch gắn kết với di tích.