Chiến thắng nghẹt thở trước Áo giúp giải tỏa tâm lý cho Italy

Điểm tích cực trong chiến thắng của Italy trước Áo chính là chiều sâu của đội hình. Trong trận thắng này, cả hai bàn thắng của Italy đều được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người.
Chiến thắng nghẹt thở trước Áo giúp giải tỏa tâm lý cho Italy ảnh 1Các tuyển thủ Italy mừng chiến thắng 2-1 trước tuyển Áo ở vòng 16 đội, vòng chung kết EURO 2020 trên sân Wembley (Anh) ngày 26/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trái ngược những nhận định trước trận đấu, Italy gặp rất nhiều khó khăn trước tuyển Áo, phải đá sang hiệp phụ mới có thể giành vé lọt vào vòng tứ kết của EURO 2020.

Nhìn lại 120 phút thi đấu của các cầu thủ “Thiên Thanh,” có thể nhận thấy rõ tâm lý đè nặng lên đôi chân các học trò của ông Roberto Mancini.

Với tính chất loại trực tiếp, từ vòng 1/16, các đội không được phép mắc sai lầm trên sân. Điều này lý giải tại sao Italy không dám đẩy cả đội hình lên dồn ép đối phương như lối chơi tấn công ào ạt họ thể hiện trong cả vòng bảng.

Mỗi khi cánh trái dâng lên thì cánh phải đứng lại để bảo đảm vị trí và ngược lại. Trong khi đó, cặp Jorginho và Veratti cũng thay nhau dâng lên áp sát, thay vì liên tục đẩy cao vào các khoảng trống của phần sân đối phương nhằm tăng cường hiện diện.

Chính việc này đã giúp các cầu thủ Áo tổ chức được thế trận phòng ngự chắc khi đối phương không có quá nhiều cầu thủ xuất hiện trước khung thành của thủ môn Daniel Bachmann.

[Federico Chiesa - Người hùng "trong tay áo" của đội tuyển Italy]

Như vậy, mạch trận bất bại của Italy đã được nối dài nhưng thành tích sạch lưới đã không còn. Tuy nhiên, với huấn luyện viên Mancini lúc này, các học trò của ông, gồm nhiều cầu thủ trẻ, đã có trải nghiệm cực kỳ quý báu về tính chất của một trận đấu loại trực tiếp.

Chính ông cũng thừa nhận sau trận: “Chúng tôi biết sẽ khó khăn như thế nào. Có cầu thủ tỏ ra mệt mỏi nhưng họ đã làm tất cả để giành chiến thắng. Trận đấu với Áo này có tính chất quan trọng hơn cả trận đấu tứ kết sắp tới, dù đó là Bỉ hay Bồ Đào Nha.”

Điểm tích cực trong chiến thắng của Italy trước Áo một lần nữa được nhắc đến chính là chiều sâu của đội hình. Trong trận thắng rạng sáng nay, cả hai bàn thắng của Italy đều được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người.

Đó là Federico Chiesa và Matteo Pessina. Đây có thể coi là “cơn đau đầu dễ chịu” với huấn luyện viên Mancini, người cũng đang đối diện với những lời kêu gọi dùng trở lại Manuel Locatelli để gia tăng thêm khả năng dồn ép của Italy trên sân, thay cho Marco Verratti.

“Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome” - dù cách này hay cách khác Italy vẫn giành chiến thắng để thẳng tiến vòng tứ kết.

Giờ là lúc huấn luyện viên Mancini thực hiện những toan tính để chờ đợi 1 trong 2 “ông lớn” của bóng đá châu Âu. Bỉ hay Bồ Đào Nha thì Italy cũng phải vượt qua nếu họ muốn “phục hưng” tại châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục