Cuốn sách "Mỹ Lai: Việt Nam, 1968-Nhìn lại cuộc thảm sát," tái hiện cụ thể, sâu sắc và toàn diện về thảm sát Mỹ Lai, phân tích một cách kỹ lưỡng sự che giấu của chính quyền Mỹ và phản ứng của các bên.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham dự các buổi diễn thuyết của Marcus Garvey, “cha đẻ” của phong trào “Trở về châu Phi” ở Mỹ và là một hình tượng truyền cảm hứng cho các nhà vận động nhân quyền sau này.
Bộ Chính trị quyết định phương án hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976, nhấn mạnh kế hoạch chớp thời cơ giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.
Mỹ, Nga, Iran, Trung Quốc và Ấn Độ đã từ chối tham gia vào ICC và không tán thành việc bổ sung tội “xâm lược.” Tuy nhiên, 15 nước thành viên của Tổ chức NATO lại có quan điểm ngược lại.
Ngày 23/4, một nhóm nghị sỹ Nhật Bản đã đến viếng ngôi đền vốn được coi là nguồn gốc dẫn đến tranh cãi ngoại giao giữa Nhật Bản và các nước láng giềng liên quan đến quá khứ của Nhật Bản.
Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc rằng nước này sẽ phải đối mặt với “kết cục bị thảm nhất” nếu Seoul theo chân Washington tiến hành “cuộc chiến tranh xâm lược” nhằm vào Bình Nhưỡng.