Chiều mai, ông Goetz chính thức dẫn dắt tuyển VN

Thời điểm để tổ chức lễ ký kết hợp đồng cũng đã được VFF và ông Goetz thống nhất ấn định là 15h00 chiều mai (6/6) tại trụ sở VFF.

Ngày hôm qua, huấn luyện viên người Đức Falko Goetz và luật sư kiêm người đại diện Hinner Janzem đã có mặt tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay mang số hiệu VN544 cất cánh từ Franfurt. Chuyến bay này hạ cánh lúc 6h27’, nhưng chỉ chưa đầy nửa giờ sau, ông Goetz đã xuất hiện ở cửa ra của khu vực cách ly.

Ra đón ông Goetz và người đại diện ở sân bay chỉ có Chánh văn phòng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh, nhưng nhờ ông Hoài Anh xin được giấy phép vào thẳng khu vực cách ly nên các thủ tục nhập cảnh của HLV Goetz được giải quyết rất nhanh chóng. Nhìn bên ngoài, HLV Goetz trông khá trẻ so với cái tuổi 49 của mình, và ông tỏ ra là một người cực kỳ chuyên nghiệp khi đáp lại đề nghị phỏng vấn của báo chí bằng câu trả lời: “Muốn phỏng vấn tôi các bạn cần phải có sự cho phép của VFF”.

Bởi thế, chỉ tới lúc ông Hoài Anh xác nhận đồng ý cho báo chí thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh tại sân bay thì ông Goetz mới chấp thuận trả lời, nhưng cũng không quá lâu, bởi ông tỏ ra khá mệt mỏi sau chặng bay dài và có vẻ vẫn chưa quen với độ ẩm quá cao của khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Bằng chứng là ông Goetz phải liên tục lấy tay lau mồ hôi dù chỉ trả lời phỏng vấn chưa đầy 2 phút, và ngay sau đó ông rút vào ôtô ngồi chờ ông Hoài Anh quay lại giải quyết nốt một số thủ tục còn lại với sân bay Nội Bài.

Sau đó, chiếc xe ôtô của VFF đã đưa ông Goetz về thẳng khách sạn Sheraton, nhưng trước đó, bộ đôi Goetz-Janzem đã được đưa qua trụ sở VFF ở đường Lê Quang Đạo (Mỹ Đình) để ông Goetz kịp nhìn thấy nhiệm sở mới của mình. Ngay trong chiều qua, lãnh đạo VFF và HLV Goetz đã có buổi làm việc về những chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng. Do có quá nhiều lời đề nghị phỏng vấn với ông Goetz trong buổi chiều qua, nên buổi làm việc đã bị gián đoạn rất nhiều lần, song cuối cùng 2 bên vẫn tìm được tiếng nói chung.

Tối qua, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ có cuộc gặp riêng lần nữa với ông Goetz để rà soát lại những vấn đề quan trọng nhất trong bản hợp đồng, và sau cuộc gặp này, mọi việc đều đã được hoàn tất và chỉ còn chờ chữ ký của 2 bên vào bản hợp đồng thì HLV Goetz sẽ trở thành ông thầy ngoại thứ 8 của bóng đá Việt Nam.

Thời điểm để tổ chức lễ ký kết hợp đồng cũng đã được VFF và ông Goetz thống nhất ấn định là 15h00 chiều mai (6/6) tại trụ sở VFF. Dự kiến vào chiều nay, HLV Goetz sẽ có mặt ở sân Hàng Đẫy để dự khán trận đấu giữa HP.HN và SLNA thuộc vòng 17 Eximbank V-League 2011./.

 
Hoàng Huy (TTVH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục