Thỏa thuận này đạt được ngay trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnhLiên minh châu Âu (EU) vào ngày 26/10 nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợcông hiện nay trong khu vực.
Trước đó, ông Berlusconi phải đối mặt với nhiều sứcép từ các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, yêu cầu Rome trình kếhoạch cải cách kinh tế nhằm khắc phục tình trạng tăng trưởng trì trệ của nềnkinh tế lớn thứ ba Eurozone này, đồng thời chứng minh rằng Italy sẽ không đitheo vết xe đổ của Hy Lạp.
Ngoài các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vàcắt giảm nợ để khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư, EU cũng đề nghị Italy phảităng độ tuổi nghỉ hưu từ 65 hiện nay lên 67 tuổi, giống các nước châu Âu khác.Đây là điểm tranh cãi lớn nhất trong chính phủ của ông Berlusconi.
Theo các nhàphân tích, hiện Italy đang là tâm điểm của cơn bão nợ công châu Âu và nước nàyphải cần phát hành lượng trái phiếu ít nhất 600 tỷ euro trong vòng ba năm tới đểthanh toán các khoản nợ đáo hạn.
Các số liệu thống kê cho thấy nợ công củaItaly đã lên tới 1.800 tỷ euro (tương đương 120% GDP) và nếu không cải cáchkịp thời, nước này sẽ rơi vào thảm họa kinh tế, thậm chí lớn hơn Hy Lạp.
Mặc dùvậy, lãnh đạo Liên đoàn phương Bắc - liên minh quan trọng trong chính phủ do ông Berlusconi đứng đầu, vẫn tỏ ra bi quan về khả năng tồn tại của chính phủ.
HiệnLiên đoàn phương Bắc vẫn phản đối đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, cho rằng ông Berlusconi đang đem tai họa đến cho Italy và yêu cầu ông này sớm từ chức.
Chủtịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso cho biết hiện EU đang chờ đợi câutrả lời từ ông Berlusconi với các biện pháp cải cách cụ thể.
Tháng trước, Italyđã thông qua gói biện pháp "thắt lưng buộc bụng" 54 tỷ euro nhằm cân đối ngânsách vào năm 2013, đồng thời thuyết phục Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) muatrái phiếu quốc gia và giảm nguy cơ cuộc khủng hoảng nợ tại Italy vượt khỏi tầmkiểm soát.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng những biện pháp mà Chínhphủ Italy đề ra chỉ làm trì trệ hơn nữa nền kinh tế vốn đã chậm chạp nếu Romekhông thực hiện kết hợp các biện pháp cải cách như bãi bỏ một số quy định, tưnhân hóa và giảm thiểu tệ quan liêu, nhằm thúc đẩy tăng trưởng./.