Chính phủ Myanmar hòa bình với nhóm sắc tộc Mon

Chính phủ Myanmar ký thỏa thuận hòa bình sơ bộ với nhóm sắc tộc bang Mon, động thái mới nhất trong loạt thỏa thuận với nhóm ly khai.
Ngày 27/2, Chính phủ Myanmar đã ký thỏa thuận hòa bình sơ bộ với nhóm sắc tộc bang Mon, Đông Bắc nước này - động thái mới nhất trong một loạt các thỏa thuận đạt được giữa chính phủ với các nhóm ly khai thiểu số.

Tờ Ánh sáng Mới đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Đường sắt Aung Min dẫn đầu và đại diện của Đảng bang Mon Mới đã đồng ý giám sát thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu đối thoại chính trị và triển khai hợp tác về giáo dục và y tế. Giới chức Myanmar cũng cam kết trả tự do cho các thành viên của đảng này đang bị giam giữ.

Cánh vũ trang của Đảng bang Mon Mới mang tên Quân Giải phóng Dân tộc Mon (MNLA), là một trong các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số ở Myanmar, ước tính có khoảng 1.000 tay súng trú ngụ tại các vùng đồi núi ở Đông Bắc Myanmar.

Xung đột đã bùng phát tại nhiều khu vực ở Myanmar kể từ khi nước này giành độc lập năm 1948, khi nhóm sắc tộc bang Mon bắt đầu đòi tự trị. Tổng thống U Thein Sein đã cam kết sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột sắc tộc, như là một phần trong các biện pháp cải cách ở Myanmar.

Trong thời gian qua, Chính phủ Myanmar đã đạt được một số thỏa thuận hòa bình sơ bộ với nhiều nhóm vũ trang, bao gồm các nhóm tại bang Karen và Shan ở miền Đông nước này. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ gây nhiều thương vong vẫn xảy ra ở bang Kachin ở miền Bắc, đe dọa cản trở những nỗ lực hòa giải dân tộc ở Myanmar./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục