Chính phủ Myanmar vừa tái bổ nhiệm hai bộ trưởng

Theo chỉ thị của Văn phòng Tổng thống Myanmar, chính phủ nước này đã tái bổ nhiệm hai bộ trưởng trong cuộc cải tổ nội các mới nhất.
Hãng Tân Hoa xã đưa tin theo chỉ thị của Văn phòng Tổng thống Myanmar được công bố ngày 14/2, chính phủ nước này đã tái bổ nhiệm hai bộ trưởng trong cuộc cải tổ nội các mới nhất.

Theo chỉ thị trên, Tư lệnh Không quân U Myat Hein đã được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thông tin truyền thông thay ông U Thein Tun, người đột ngột từ chức hồi tháng trước và trở thành quan chức chính phủ đầu tiên bị điều tra về tội tham nhũng dưới thời chính phủ cải cách lên nắm quyền vào năm 2011.

[Myanmar điều tra tham nhũng tại Bộ truyền thông]

Trong khi đó, Trung tướng Htet Naing Win được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng các vấn đề biên giới thay Tướng Thein Htay.

Khoảng 20 quan chức ở Bộ truyền thông đã bị Cục điều tra đặc biệt của chính phủ Myanmar thẩm vấn ở Naypyidaw. Luật chống tham nhũng mới cho phép nhà chức trách “điều tra và truy tố tích cực những kẻ liên quan tới tham nhũng cả trong lĩnh vực công và tư"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục