Trên trang mạng X, Cục Kinh tế của Chính phủ Pakistan nhấn mạnh: "Trong bối cảnh chiến sự leo thang và thị trường chứng khoán sụt giảm, chúng tôi kêu gọi các đối tác quốc tế giúp hạ nhiệt tình hình."
Thủ tướng tạm quyền nước này Anwaar-ul-Haq Kakar ngày 17/8 đã thành lập nội các lâm thời để điều hành đất nước cho tới khi diễn ra tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.
Thủ tướng Shehbaz Sharif và lãnh đạo phe đối lập Raja Riaz đã nhất trí lựa chọn Thượng nghị sỹ Anwaar-ul-Haq Kakar giữ chức Thủ tướng tạm quyền để giám sát các cuộc bầu cử sắp tới.
Dự luật mới, đã được gửi tới Tổng thống Pakistan để ký ban hành, loại bỏ quyền hạn của Chánh án trong việc thành lập ban hội thẩm, xét xử các kháng cáo hoặc giao vụ án cho các thẩm phán trong nhóm.
Trong số những người thiệt mạng có 2 phụ nữ và 15 trẻ em. Tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của lũ lụt, với 17 người thiệt mạng.
Đợt lũ lụt vừa qua tại Pakistan khiến 1.486 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 530 trẻ em, cuốn trôi nhiều nhà cửa, phương tiện giao thông, mùa màng và gia súc với thiệt hại ước tính 30 tỷ USD.
Chính phủ Pakistan đã thông qua sắc lệnh cấm các nhóm Jamat-ud Dawa (JuD) và Falah-i-Insaniyat Foundation (FIF), có tên trong danh sách đen tổ chức khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhất trong lịch sử nước này trong một vụ đấu súng tại tỉnh Tây Nam Balochistan.
Chính phủ Pakistan được cho là đã ra lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường tuần tra và giám sát tại các khu vực biên giới giữa nước này với Afghanistan.
Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S Jaishankar đã triệu Cao ủy Pakistan Abdul Basit tới để thông báo rằng vụ tấn công khủng bố mới nhất ở Uri chỉ cho thấy những kẻ khủng bố ở Pakistan vẫn đang hoạt động.
Chính phủ Pakistan cho biết hơn 140 phiến quân đã đầu hàng giới chức tại tỉnh Baluchistan vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng nổi dậy của phiến quân.
Nhân viên của hãng Hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) biểu tình phản đối vụ hai đồng nghiệp của họ thiệt mạng trong cuộc biểu tình tại sân bay quốc tế Karachi.
Các máy bay quân sự Pakistan đã tiến hành không kích căn cứ của Taliban gần biên giới với Afghanistan, tiêu diệt ít nhất 60 tay súng và phá hủy một kho đạn dược.