Bà Goritsa Grancharova-Kozhareva đã được Tổng thống Bulgaria chỉ định làm Thủ tướng tạm quyền, đồng thời giao cho bà nhiệm vụ đề xuất một chính phủ lâm thời mới.
Cuộc bầu cử Quốc hội gần đây nhất của Bulgaria được tổ chức ngày 9/6 năm nay với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 34%, mức thấp nhất của một cuộc bầu cử quốc gia kể từ năm 1989 tại Bulgaria.
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã ký sắc lệnh cách chức Bộ trưởng Ngoại giao Stefan Dimitrov và Bộ trưởng Nông nghiệp-Thực phẩm Kiril Vatev, chỉ 2 tuần sau khi họ nhậm chức.
Thủ tướng Draghi cho biết chính phủ sẽ tiếp tục họp định kỳ và các nghị sỹ sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật, chẳng hạn như phê chuẩn các dự luật đã có thành luật trước khi ông từ chức.
Chính phủ lâm thời Hy Lạp ngoài bà Vassiliki Thanou đứng đầu còn có ông Khuliarakis làm Bộ trưởng Tài chính, ông Molivyatis làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Ghyakis làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Bulgaria có nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng chính trị do không đảng nào giành đủ đa số phiếu tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ngày 5/10 vừa qua.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon kêu gọi "tất cả các bên ở Thái Lan phối hợp tìm một giải pháp cho bế tắc chính trị kéo dài hiện nay thông qua đối thoại mang tính xây dựng."
Kế hoạch thành lập một chính phủ tạm thời của Thượng viện Thái Lan đang giành được sự ủng hộ của giới công chức cao tuổi và giới chức quân sự chóp bu nước này.
Đảng Vì nước Thái đã ra tuyên bố lên án phán quyết của Tòa án Hiến pháp nước này, mà theo đó bà Yingluck Shinawatra bị cách chức Thủ tướng tạm quyền.
Ngày 4/5, Tổng thống Nga Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc đối thoại giữa chính phủ tạm quyền Ukraine và những người biểu tình miền Đông nước này.
Phong trào ủng hộ liên bang hóa miền Đông Nam Ukraine đã đưa ra các điều kiện với chính phủ tạm quyền, bao gồm cải cách hiến pháp và chuyển đổi thành nhà nước liên bang.