Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cảnh báo tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine rất đáng báo động sau những vụ nổ súng gây thương vong cho người dân thời gian qua.
Tổng thống nước này Petro Poroshenko đã cáo buộc Moskva gia tăng sự hiện diện quân sự tại bán đảo Crimea, đồng thời cảnh báo mối đe dọa "chiến tranh toàn diện" với Nga.
Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ở thành phố Rostov trên sông Đông, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tuyên bố ông không có ý định quay lại chính trường.
Một trong những chỉ huy quân sự của lực lượng phòng vệ thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng đã bị giết sau một vụ nổ trong thang máy tại một tòa nhà ở Đông Ukraine.
Ông Georgy Tuk cho biết chiến lược tái hòa nhập vùng lãnh thổ Donbass mà chính quyền Kiev hiện không kiểm soát có khả năng sẽ được trình bày tại cuộc họp Nội các Ukraine vào ngày 31/8.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power cáo buộc Nga thêu dệt "những lời nói dối trắng trợn" về tình hình Ukraine hòng che giấu sự can dự trực tiếp của Moskva vào cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.
Ít nhất 24 người đã thiệt mạng khi chiến sự tái bùng phát tại miền Đông Ukraine, nơi chính quyền Kiev và phe ly khai cùng cáo buộc đã mở những cuộc tấn công quy mô, phá hoại hiệp định hòa bình.
Chính phủ Ukraine đang nỗ lực hết sức trên "mặt trận" tài chính, tháo gỡ những khó khăn trong khâu đàm phán lại về nợ với nước ngoài để thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế.
Đại sứ Nga tại OSCE cho rằng lãnh đạo Phương Tây và Chính quyền Kiev phải thừa nhận thực thế là không có binh lính Nga nào hiện diện ở miền Đông Ukraine.
Phát ngôn viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Mersiha Podzic cho biết tổ chức này đã quyết định tăng gấp đôi quy mô sứ mệnh giám sát tại Ukraine lên thành 1.000 nhân viên.
Theo Ria-Novosti, dân quân ly khai và lực lượng an ninh Ukraine ngày 22/2 vẫn thông báo về cuộc đụng độ đã vài ngày qua tại làng Shirokino, gần Mariupol.
Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges cho biết quân đội Mỹ sẽ huấn luyện cho quân đội chính quyền Kiev đang chiến đấu chống lực lượng ly khai.
Các vụ nã pháo vẫn đang tiếp tục xảy ra tại miền Đông Ukraine khi trạm xe buýt "Trung tâm" ở quận Lenin thuộc tỉnh Donetsk đã bị trúng đạn pháo vào lúc gần 8 giờ sáng cùng ngày.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26/1 cho biết Moskva đang nỗ lực xúc tiến các cuộc đàm phán giữa chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.
Ukraine cho rằng Nga đang tìm cách tung hỏa mù về tình hình tại vùng Dobass do phe ly khai kiểm soát và hối thúc EU sẵn sàng tăng cường trừng phạt Moskva.
Hạ viện Nga đề nghị nghị viện của các nước khác, Liên hợp quốc, OSCE và EC tiến hành điều tra quốc tế về tội ác của chính quyền Kiev nhằm vào dân thường ở Đông Nam Ukraine.
Theo báo cáo của phái đoàn giám sát Liên hợp quốc, các nhóm vũ trang thuộc quân đội Ukraine tiếp tục có các hành động giam giữ, tra tấn, vị phạm luật nhân đạo.
Lần đầu tiên trung tâm Donetsk - thành trì của lực lượng ly khai ở Ukraine - đã phải hứng chịu đạn pháo dữ dội kể từ khi Moskva và Kiev ký thỏa thuận ngừng bắn hôm 5/9.