Việc Quốc hội Nga thông qua một đạo luật cho phép đình chỉ lệnh cấm các nhóm bị Moskva liệt vào danh sách tổ chức khủng bố mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ với lực lượng Taliban.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ của chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Abdul Mateen Qaniee ngày 22/11 cho biết các tay súng đã sát hại ít nhất 10 người tại tỉnh Baghlan, miền Bắc nước này.
Trong một tuyên bố, ICO nêu rõ có 245 người vô tình bị tiết lộ thông tin chi tiết. Những dữ liệu này nếu rơi vào tay chính quyền Taliban sẽ có thể gây nguy hiểm đến những người liên quan.
Người phát ngôn Chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết 35 nhóm cứu trợ gồm tổng cộng 1.000 người đã được cử đến hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn tại các vùng bị động đất tàn phá.
Kể từ khi lên năm quyền năm 2021, chính quyền Taliban đã áp đặt luật Hồi giáo hà khắc như cấm nữ sinh học trường trung học, cấm phụ nữ làm nhiều công việc chính phủ...
Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ đã dừng mọi hoạt động sau khi Đại sứ và các nhà ngoại giao cấp cao khác rời Ấn Độ đến các nước châu Âu và Mỹ xin tị nạn.
Chủ tịch Đại hội đồng LHQ kêu gọi chính quyền Afghanistan xem xét lại chính sách và cho phép trẻ em gái được đến trường, được học tập để có thể đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.
Chính phủ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế cho rằng các hạn chế đối với phụ nữ đang cản trở mọi bước tiến để quốc tế công nhận chính quyền Taliban.
Tướng Heydari khẳng định phía Iran cam kết tuân theo các nguyên tắc láng giềng hữu nghị, tuy nhiên quân đội nước này sẽ có hành động đáp trả nếu phía Afghanistan không tuân thủ luật pháp và quy định.
Hội đồng Bảo an yêu cầu Taliban “nhanh chóng đảo ngược những chính sách và hành động hạn chế nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái."
Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Afghanistan (UNAMA) đã nhận được báo cáo về việc Taliban cấm các nữ nhân việc tại cơ quan này.
Theo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bất kỳ hành động khủng bố nào cũng là tội phạm và không thể biện minh, bất kể động cơ của chúng là gì, ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào và do bất kỳ ai thực hiện.
Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan cho biết Matiullah Wesa, nhà hoạt động vì quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em gái, đã bị chính quyền Taliban bắt giữ ngày 27/3 ở thủ đô Kabul.
Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo ít nhất sáu dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày gần trụ sở Bộ Ngoại giao nước này.
Theo cảnh sát Afghanistan, một phần tử đánh bom liều chết đã kích hoạt quả bom tại tòa nhà văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Balkh thuộc chính quyền Taliban khiến ông Mumzamil và 2 người khác thiệt mạng.
Vụ tấn công xảy ra 1 ngày sau khi Tỉnh trưởng tỉnh Balkh Mohammad Dawood Muzammil gặp một số quan chức cấp cao của chính quyền Taliban đến tỉnh Balkh để kiểm tra một dự án thủy lợi lớn.
6/3, các trường đại học ở Afghanistan đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Đông, nhưng chỉ có các sinh viên nam quay trở lại lớp do lệnh cấm nữ giới theo học đại học của chính quyền Taliban vẫn có hiệu lực.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Afghanistan, đặc phái viên Mutlaq Bin Majed Al-Qahtani đã có cuộc gặp với ông Amir Khan Muttaqi, người đứng đầu Bộ Ngoại giao trong chính quyền Taliban.