Trước thực trạng các cường quốc của thế giới ngày càng gia tăng sự đối đầu, ASEAN cần phải thể hiện sự đoàn kết và ý chí chính trị mạnh mẽ để thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng.
Nhờ việc triển khai hành lang kinh tế với Pakistan, Trung Quốc có thể mở ra con đường tơ lua trên biển lẫn trên bộ, vươn tới Ấn Độ Dương để cạnh tranh ảnh hưởng với Ấn Độ và Mỹ.
Cuộc họp bộ trưởng các nước tham gia đàm phán TPP tại đảo Maui của Hawaii (Mỹ) đã kết thúc sau 4 ngày thảo luận mà chưa thể đạt được sự đồng thuận như kỳ vọng.
Đa số người dân trên khắp thế giới có cái nhìn khá thiện chí đối với Mỹ cũng như ủng hộ cuộc chiến do nước này dẫn đầu chống lại nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ đã mời lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc sang thăm cấp nhà nước, động thái phát đi tín hiệu cho thấy sự sâu sắc hơn trong chính sách “xoay trục sang châu Á”.
Quan điểm quyết đoán của Trung Quốc có thể sẽ phản tác dụng nếu như nó khiến các nước Đông Nam Á đi theo bước chuyển trong tâm chiến lược của Mỹ tại châu Á.