"Chọn Huỳnh Đức, Văn Sỹ không vì chức vô địch"

Huấn luyện viên Calisto cho biết ông chọn Huỳnh Đức và Văn Sỹ làm trợ lý không phải vì hai đội do họ dẫn dắt vừa đoạt chức vô địch.
Huấn luyện viên Calisto giải thích rằng quyết định lựa chọn Huỳnh Đức và Văn Sỹ vào thành phần ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã được ông thực hiện từ rất lâu trước khi SHB Đà Nẵng và Vinakansai Ninh Bình đoạt chức vô địch V-League và giải hạng Nhất 2009.

Theo huấn luyện viên Calisto, Huỳnh Đức và Văn Sỹ là những người mà ông quen biết từ lâu, và họ đều đã khẳng định được năng lực huấn luyện.

Bên cạnh đó, cả Huỳnh Đức và Văn Sỹ đều được huấn luyện viên Calisto coi là huấn luyện viên “nguồn”, cần đào tạo bồi dưỡng cho họ trưởng thành hơn về mặt nghề nghiệp để giúp ích cho bóng đá Việt Nam.

Trên tất cả, huấn luyện viên Calisto khẳng định cả Huỳnh Đức lẫn Văn Sỹ đều là những nhà cầm quân rất có cá tính, ông nhấn đi nhấn lại cụm từ “có cá tính” và nói rằng không phải huấn luyện viên nào ở Việt Nam cũng có phẩm chất này như họ.

Theo kế hoạch hoạt động trong 6 tháng cuối năm, dự kiến ngày 1/10, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung  để chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 20 tới 24/10.

Ngày 26/10, đội tuyển sẽ quay ra Hà Nội để thi đấu trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2011 với đội tuyển Syria tại sân Mỹ Đình vào ngày 14/11.

Sau đó một ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Syria để đá trận lượt về với đội chủ nhà vào ngày 18/11. Sau trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ giải tán để các cầu thủ trở về câu lạc bộ.

Ngày 20/12, đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại ở Hà Nội, ngày 1/1/2010 đội tuyển Việt Nam lên đường sang Lebanon để đá trận lượt về với đội chủ nhà ở vòng loại Asian Cup 2011 vào ngày 6/1. Đến ngày 17/1, đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc chiến dịch vòng loại Asian Cup 2011 bằng trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại sân Mỹ Đình./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục