Người dân sinh sống dọc sông Cái Lớn, Cái Bé, kênh Xẻo Rô - Cán Gáo được khuyến cáo kê cao đồ đạc, di dời tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn trong thời gian vận hành cống.
Theo các chuyên gia, việc giải bài toán chống ngập lụt đô thị đòi hỏi cách tiếp cận đồng bộ, dựa trên khoa học, công nghệ và đặc biệt là sự phối hợp liên ngành-liên cấp-liên vùng.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo, các ngành, các địa phương coi phòng, chống ngập úng, đảm bảo chất lượng đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến đưa vào vận hành Cống âu Rạch Mọp, phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt lớn ở khu vực Tây Nam Bộ trước mùa khô 2025.
Công an Hải Dương chỉ đạo lực lượng xử lý nghiêm với hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải; tăng cường kiểm tra, trinh sát để kịp thời ngăn chặn, xử lý ngay các hành vi vi phạm.
Từ đêm 16/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật.
Quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định 1547 của Thủ tướng hiện không còn phù hợp với thực tế, tình hình biến đổi khí hậu nước biển dâng và quy hoạch phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều tối 2/8 có khả năng bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền, bão diễn biến phức tạp, bất thường nên các bộ, ngành, địa phương không nên chủ quan trong công tác ứng phó.
UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và của cho nhân dân.
Tuyến đê bao vàm Kỳ Hôn, thuộc kênh Chợ Gạo, Tiền Giang, hiện đang bị sạt lở với tốc độ rất nhanh khiến hàng chục hộ dân đang sinh sống nơi đây ngày đêm lo sợ, bất an.
Từ nay đến năm 2020, Cần Thơ đầu tư 8.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ yếu là chống ngập úng nhằm giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.
Ngày 18-19/7, Rammasun sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Bộ, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, kèm mưa lớn trên diện rộng.