Evergrande đang đề xuất mời công ty China International Capital Corp Ltd và công ty BOCI Asia Ltd làm cố vấn tài chính, và công ty Zhong Lun Law Firm LLP làm cố vấn pháp lý.
Eurogroup đã quyết định hoãn cấp cho Hy Lạp khoản tiền 974 triệu euro (1,1 tỷ USD) do Chính phủ Hy Lạp không đáp ứng được yêu cầu về cải cách như đã cam kết với các chủ nợ.
Hiện, Hy Lạp đang rất cần các nguồn thu nhập mới để tránh bị rơi trở lại tình trạng suy thoái sau khi chương trình thắt lưng buộc bụng thứ ba kết thúc vào ngày 20/8.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hối thúc Hy Lạp cần “thực tế” về các mục tiêu kinh tế và nhắc lại vấn đề được quan tâm lâu nay là nước này có thể chưa cần giảm thêm nợ.
Cuộc đình công trên quy mô lớn đã ảnh hưởng tới lịch hoạt động của nhiều chuyến bay, hệ thống giao thông đô thị cùng các dịch vụ tàu hỏa và phà trong khi Hy Lạp đang giữa mùa du lịch.
Chủ tịch EC Jean-Claude Junck hối thúc các nước Eurozone thực thi cam kết giảm nợ cho Hy Lạp - một trong những quốc gia châu Âu lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng suốt từ năm 2010.
EU khẳng định không có kế hoạch kéo dài chương trình hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp sau tháng Tám tới và như thế, Hy Lạp sẽ phải hoàn tất chương trình này trong mùa Hè.
EC đã đề xuất kết thúc các biện pháp được áp đặt từ 8 năm qua với Hy Lạp do thời gian qua, đất nước Nam Âu này đã thu được những kết quả kinh tế khả quan,
Hy Lạp và các chủ nợ đã nối lại cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng qua, nhằm đạt được một thỏa thuận vào ngày 20/3 để duy trì dòng tiền cứu trợ mà nước này cần cho việc thanh toán nợ.
Ngày 20/2, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết các chủ nợ của Hy Lạp đã nhất trí cử chuyên gia quay trở lại Athens để giải quyết vấn đề cứu trợ cho Hy Lạp.
Chỉ sau 6 tháng, những khán đài, sân vận động rực rỡ tại Olympic Rio đã trở nên hoang tàn và hư hỏng đến mức đáng kinh ngạc, như những tàn tích của một giấc mơ tan vỡ.
Đức đã lên tiếng ủng hộ Hy Lạp ở lại Eurozone, trong khi đó, IMF tiếp tục giữ quan điểm tổ chức này không thể dành thêm những ưu đãi đặc biệt đối với Hy Lạp.
Thủ tướng Hy Lạp cảnh báo các chủ nợ quốc tế không nên chất gánh nặng mới lên Hy Lạp, nhưng cũng hy vọng việc xem xét lại chương trình cứu trợ tài chính sẽ tốt đẹp.
Theo thỏa thuận đạt được trước đó với các chủ nợ quốc tế, Hy Lạp sẽ phải đáp ứng mục tiêu thặng dư ngân sách lần lượt là 0,5% GDP năm 2016, 1,75% GDP năm 2017 và 3,5% GDP năm 2018.
Bộ Tài chính Argentina đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu tổng trị giá 11,68 tỷ USD nhằm trả nợ cho các chủ nợ vừa đạt được thỏa thuận nợ với nước này.
Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế có thể hoàn tất đợt đánh giá đầu tiên liên quan đến chương trình cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ euro (tương đương 93,5 tỷ USD) của nước này vào trước Lễ Phục sinh.