Hưởng ứng phong trào diệt “giặc dốt,” trí thức Hà Nội tích cực mở các lớp bình dân học vụ, bổ túc văn hóa tại biệt thự số 59 phố Hàng Đàn, nay là số 47 phố Hàng Quạt để dạy chữ cho nhân dân Thủ đô.
Toàn bộ các tác phẩm trong triển lãm đều được soi sáng từ bên trong, mang lại hiệu ứng "xem-cảm" cho công chúng. Từng con chữ, từng nét bút, từng vết mực đều được làm nổi bật bằng ánh sáng.
Những ngày Thu lịch sử, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tiến Hà lại bồi hồi nhớ về những năm tháng tham gia Đoàn Thanh niên Cứu quốc Hoàng Diệu, hoạt động cách mạng sôi nổi.
Trong thời gian dạy học ở Trường Dục Thanh, lúc đầu thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở nhờ nhà cụ Hồ Tá Bang, sau chuyển ra ở cùng với học sinh nội trú của trường tại nhà Ngư trong khuôn viên trường.
Bình Định được coi là nơi lưu dấu hành trình đầu tiên của chữ quốc ngữ và Nhà thờ Làng Sông với kiến trúc tuyệt đẹp là một trong 3 cơ sở in sách quốc ngữ tại Việt Nam.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có ý kiến chính thức về “Tác phẩm Chữ VN song song 4.0," trong đó khẳng định: "Hiện nay, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo không có chủ trương thay đổi chữ viết Tiếng Việt."
Ở tuổi 72, bà Mẫu Thị Bích Phanh vẫn miệt mài nghiên cứu, ghi chép cách phát âm, cách viết bằng cách sử dụng hệ thống mẫu tự Latinh để phiên âm, ký âm tiếng nói dân tộc Raglai một cách khoa học.
Cụ Nguyễn Văn Tố là người đi đầu trong sự nghiệp truyền bá chữ quốc ngữ, người có công lớn trong việc diệt “giặc đói, giặc dốt” trong những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 415 năm Dinh trấn Thanh Chiêm (1602-2017) và đón nhận Bằng công nhận Di tích Quốc gia.
Phần lớn ý kiến tại hội thảo “Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ” không cho rằng giáo sỹ người Pháp Alexandre de Rhodes là “cha đẻ” của chữ Quốc ngữ như quan điểm trước đây.
Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức trưng bày gần 200 bản đồ, ảnh, hiện vật và các tư liệu là cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa.