Sáng 25/7, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Talbi Alami chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Trong Thư, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Maroc nói chung và giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để Maroc thúc đẩy hợp tác với các nước trong khối ASEAN.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Maroc, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Maroc là quốc gia cửa ngõ vào châu Phi, Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN, hai nước có tiềm năng lớn trong hợp tác phát triển.
Tổng Bí thư cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Maroc là điểm nhấn trong quan hệ giữa các cơ quan lập pháp nói riêng và quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước nói chung.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, dư địa hợp tác Việt Nam-Maroc còn rất nhiều, vì vậy lãnh đạo và nhân dân Maroc cần cùng nhau nỗ lực đưa mối quan hệ trên các lĩnh vực phát triển hơn nữa.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu Hạ viện Maroc do ngài Habib El Malki, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-22/12.