Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) bác bỏ bất kỳ sự gia hạn tiến trình Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, nào khác sau khi Brussels lần thứ 3 đồng ý gia hạn Brexit.
Trong thông báo đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh và Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cả hai bên đều đề cập tới việc không có đột phá nào liên quan tới điều khoản “chốt chặn.”
Anh khẳng định không có triển vọng về khả năng đạt được thỏa thuận Brexit nếu điều khoản “chốt chặn” không được hủy bỏ sau khi Brussels cho biết London vẫn không thể đưa ra giải pháp thay thế khả thi.
Trang web của Tổng thống Ukraine đăng tải thông tin cho biết, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 giữa nước này với EU cùng ngày đã khai mạc nhằm lên kế hoạch cho tương lai quan hệ giữa hai bên.
Các nhân vật cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc của đảng Bảo thủ đã nhiều lần tìm cách loại bỏ thỏa thuận Brexit và gây áp lực với bà May nhưng cuối cùng, họ đã thất bại.
Jo Leinen, Chủ tịch phái đoàn Nghị viện châu Âu về quan hệ với Trung Quốc coi những cam kết về cải cách của Trung Quốc là kết quả từ lập trường cứng rắn hơn của EU.
Trừ phi một thời hạn chót mới được chấp thuận tại Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của EU vào ngày 10/4, nước Anh sẽ phải rời EU mà không có thỏa thuận nào vào ngày 12/4.
Thủ tướng Anh Theresa May gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đề nghị hoãn Brexit đến ngày 30/6 để cho phép các nghị sỹ Anh đang bị chia rẽ nhất trí được một thỏa thuận Brexit.
Nền chính trị Anh hiện chẳng phải là nơi vui vẻ gì. Các chuỗi sự kiện Brexit vẫn tiếp tục diễn ra trong một vòng tròn không có hồi kết và không bao giờ đi tới kết luận cuối cùng.
Vấn đề nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), gọi là Brexit, chiếm thời lượng quan trọng trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh EU, diễn ra trong hai ngày 21-22/3 tại Brussels, Bỉ.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhận định việc gia hạn thời hạn chót 29/3 để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sẽ là một "giải pháp hợp lý" cho những diễn biến chính trị.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu hy vọng Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tới Brussels vào ngày 7/2 với "những đề xuất thực tế" để phá vỡ thế bế tắc về Brexit khi mà EU sẽ không xem xét lại thỏa thuận này.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu nêu rõ: "Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được điều này vào tháng 10... và tôi nghĩ có khả năng có được một thỏa thuận vào cuối năm nay."
Các quan chức châu Âu cho biết các nhà lãnh đạo Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã đạt được thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp.
Đại diện Cơ quan ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết một loạt các nước thành viên tổ chức cho rằng chính sách áp dụng biện pháp trừng phạt đối với Nga là sai lầm.