Đại sứ quán Việt Nam tại Lào dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane nhân 105 năm ngày sinh của Người, tri ân vị lãnh tụ đã góp phần xây nền quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.
Lào tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Buổi sinh hoạt chuyên đề tái hiện tầm vóc vĩ đại và khẳng định những giá trị của Chủ tịch Kaysone Phomvihane để lại tiếp tục giữ vai trò định hướng cho quan hệ Việt-Lào trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã vào tham quan bảo tàng Chủ tịch Kaysone Phomvihane và nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
Giới học giả và cán bộ Lào nhận định: Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước, lòng nhân ái bao dung không chỉ của người Việt Nam mà còn cả đối với cả cộng đồng thế giới.
Đoàn các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã đến dâng hoa trước tượng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane và thăm Nhà lưu niệm cố Chủ tịch Souphanouvong.
Chiến thắng Thượng Lào 1953 mãi là mốc son trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị thủy chung và liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào.
Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới.
Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ và sự hợp tác giữa Việt Nam và Lào.
Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch của đồng bào các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam-Lào lần 3 năm 2022 nhằm tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt-Lào.
Trách nhiệm chính trị của thế hệ trẻ hai nước Việt-Lào trước hai dân tộc là tích cực học tập, thấm nhuần sâu sắc và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
Tờ báo Vientiane Times kết luận ngày nay, các thế hệ mới của Việt Nam và Lào vô cùng trân quý mối quan hệ đặc biệt và luôn yên tâm về một tương lai bền chặt bắt nguồn từ mối quan hệ láng giềng này.
Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới thay đổi nhanh chóng, Lào và Việt Nam xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ, bảo đảm cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Trong lịch sử cách mạng thế giới, có nhiều tấm gương về tình cảm quốc tế vô sản, nhưng chưa có khi nào và ở nơi đâu tồn tại mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện như Lào-Việt.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Hoàng thân Souphanouvong và Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane đã xây dựng nền móng, vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.
Đoàn đại biểu cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đã tới Bảo tàng Kaysone Phomvihane ở thủ đô Vientiane đặt lẵng hoa trước tượng đài Chủ tịch và thăm quan bảo tàng mang tên chủ tịch.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân Lào hôm nay là công lao và đóng góp to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, người đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Lào.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh Lào.
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong 57 năm qua không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã không ngừng chăm lo, bảo vệ, vun đắp, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia lên tầm cao mới.