Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Sri Lanka

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Sri Lanka trong sự nghiệp phát triển, hòa hợp dân tộc.
Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Sri Lanka ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông D.E.W Gunasekara, Đặc phái viên Tổng thống Sri Lanka sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 23/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đặc phái viên Tổng thống Sri Lanka D.E.W Gunasekera, nhân dịp công du đến Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ngài D.E.W Gunasekera đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Sri Lanka đến Chủ tịch nước.

Nhấn mạnh lịch sử hai nước Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điểm tương đồng; đất nước và nhân dân hai nước đều trải qua những năm tháng khó khăn do chiến tranh kéo dài, Đặc phái viên Tổng thống cho biết, Sri Lanka đang bắt đầu công cuộc tái thiết đất nước với nhiều chương trình tái định cư, hàn gắn vết thương chiến tranh. Sri Lanka mong muốn nhận được sự chia sẻ của cộng đồng quốc tế và hợp tác từ phía Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ cảm ơn đất nước và nhân dân Sri Lanka đã ủng hộ, giúp đỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Người bôn ba tìm đường cứu nước.

Chúc mừng những thành quả phát triển kinh tế-xã hội của Sri Lanka trong thời gian qua, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Sri Lanka trong sự nghiệp phát triển, hòa hợp dân tộc.

Chủ tịch nước cho rằng trên phương diện chính trị ngoại giao, hai nước đã đạt được kết quả tốt đẹp. Về kinh tế thương mại, nông nghiệp, Việt Nam và Sri Lanka cũng cần tăng cường và đẩy mạnh hợp tác để tương xứng với tiềm năng.

Chia sẻ với những khó khăn, thử thách mà nhân dân Sri Lanka đang vượt qua trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch nước khẳng định, để có được độc lập tự do, ấm no, hạnh phúc, hàng triệu người dân Việt Nam cũng đã phải chịu nhiều tổn thất, hy sinh. Hơn bao giờ hết, Việt Nam tôn trọng và đề cao những giá trị nhân văn, quyền con người.

Chủ tịch nước nhấn mạnh các biện pháp cấm vận đều là lỗi thời, đi ngược lại mong ước ấm no hạnh phúc của nhân dân các nước. Khẳng định các xu hướng hợp tác cùng phát triển là chủ đạo trong giai đoạn hội nhập hiện nay, Chủ tịch nước chúc đất nước và nhân dân Sri Lanka tiếp tục đạt được những thành tựu mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục