Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Bình Định

Ngày 10/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Bình Định ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh duyên hải miền Trung, ngày 10/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định - 1 trong 5 tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định tiến hành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014.

Theo đó, mặc dù tình hình kinh tế chung của thế giới và trong nước còn nhiều bất lợi, nhưng kinh tế của Bình Định tiếp tục có những bước phát triển tích cực, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra năm 2013. GDP cả năm ước tăng 8,56% (kế hoạch 8,5-9%).

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.662,8 tỉ đồng, vượt 5,1% so với dự toán và tăng 5,3% so với năm 2012. Đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 9,78%. Năm 2014, Bình Định chủ trương tập trung tháo gỡ khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2013; phấn đấu GDP tăng 8,6-9%, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,94%.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi tới đồng bào, chiến sỹ và nhân dân Bình Định lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với quân, dân trong tỉnh về những thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra vừa qua; tin tưởng, với nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, sự quan tâm của Trung ương và hỗ trợ của nhân dân cả nước, Bình Định sẽ sớm khắc phục hậu quả sau bão, khôi phục, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Thông báo về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2013 là năm quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước giai đoạn 5 năm 2011-2015. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, đất nước ta đã đạt được những thành quả tích cực, kinh tế vĩ mô được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, an ninh, quốc phòng được giữ vững, an sinh xã hội được duy trì.

Đề cập đến những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Quốc hội đã xem xét, thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có tính lịch sử, mở ra một thời kỳ mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá, phân tích cụ thể tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, làm rõ những khuyết điểm, hạn chế, từ đó, tập trung xây dựng định hướng trọng tâm công tác năm 2014 và những năm tiếp theo sao cho phù hợp với đặc thù địa bàn, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, khắc phục bất cập, hạn chế, hoàn thành tốt nhất kế hoạch đề ra.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã thăm xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn và nghe xã báo cáo về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Bình Định ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp gỡ nhân dân xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhơn Lộc được biết đến với thương hiệu rượu Bầu Đá, nổi tiếng khu vực duyên hải miền Trung và cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Nhơn Lộc được triển khai nhanh và có hiệu quả nhờ sự hỗ trợ tích cực của nhân dân. Người dân trong xã đã tự nguyện hiến hơn 6.100m2 đất để làm đường nội đồng, tự mở 17 đường liên xóm, ngõ xóm. Ngoài làng nghề Bàu Đá thôn Cù Lâm, Nhơn Lộc còn có 2 làng nghề truyền thống nổi tiếng gồm: Làng nghề sản xuất bánh tráng thôn Trường Cửu và làng nghề đan lát thôn Đông Lâm.

Ghi nhận những kết quả bước đầu của Nhơn Lộc trong xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhơn Lộc cần chủ động hơn nữa trong gắn kết việc thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới với công việc đặc thù của thôn, xã; phát huy vai trò của đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong vận động toàn dân làm nông thôn mới. Xã cũng phải làm tốt công tác quy hoạch; triển khai một cách đồng bộ các nội dung nông thôn mới về sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đời sống nông dân.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm Bảo tàng Vua Quang Trung và Đàn tế trời đất; thăm, tặng quà gia đình có người thiệt mạng vì cơn lũ vừa qua tại khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

Chiều cùng ngày, làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Định, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Lãnh đạo tỉnh tập trung định hướng phát triển theo hướng bền vững, lâu dài; lựa chọn những ngành, lĩnh vực có tính mũi nhọn để thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh và vùng, đảm bảo hiệu quả, khả thi.

Chủ tịch Quốc hội gợi ý Bình Định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế về kinh tế biển và kinh tế rừng. Trong xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định cần làm tốt việc huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện, đến xã, thôn xóm, đưa xây dựng nông thôn mới thành phong trào rộng lớn, lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.

Chỉ ra một số điểm còn tồn tại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định cần khắc phục trong thời gian tới như: Chênh lệch giàu nghèo cao, đời sống người dân còn thấp; hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông còn hạn chế; nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Bình Định quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư; đi đôi với xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo hỗ trợ ngư dân yên tâm đánh bắt, khai thác, làm giàu từ biển.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý chính quyền các cấp Bình Định tập trung cho công tác khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2013; ưu tiên cho các gia đình chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, tạo điều kiện cho bà con sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Nhấn mạnh truyền thống hào hùng của quân, dân Bình Định trong chiến đấu, lao động sản xuất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị chính quyền và nhân dân tỉnh duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay đưa Bình Định vươn lên thoát khỏi tỉnh nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hy vọng, Bình Định sẽ phát huy tiềm năng, vị trí địa lý và các lợi thế so sánh của địa phương, của vùng, phấn đấu thành một trong những địa phương phát triển năng động của cả nước, bảo đảm vai trò một trong những hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục