Ngày 26/9, ông Andreas Norlen đã được khối đối lập đề cử vào vị trí Chủ tịch Quốc hội sau khi phe này giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử vào ngày 11/9 vừa qua.
Nếu thành lập được chính phủ, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm nhất là vào ngày 18/11 để bầu bà Anderson làm thủ tướng, theo đó bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thụy Điển.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Quốc hội hai nước xem xét thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội.
Ngày 23/11, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển trao nhiệm vụ lập chính phủ mới cho Thủ tướng tạm quyền Stefan Lofven sau khi lãnh đạo đảng Ôn hòa theo đường lối bảo thủ, đã không thể làm được việc này.
Tối 2/4, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển đã rời Hà Nội, kết thúc thăm Việt Nam và dự Đại hội đồng IPU-132, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển bày tỏ sự kinh ngạc khi Việt Nam đã vươn lên từ một quốc gia kém phát triển, bị chiến tranh tàn phá nặng nề trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình.