Việc hạ tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên vốn vay sẽ cho phép giải phóng thêm nguồn lực cho vay ở thời điểm các thách thức toàn cầu gia tăng hiện nay, như cuộc xung đột tại Ukraine.
Chủ tịch WB David Malpass cho biết xung đột "đã tàn phá nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của Ukraine" và WB đã huy động được 13 tỷ USD viện trợ khẩn cấp cho Ukraine, trong đó 11,4 tỷ USD đã được giải ngân.
Ông James Wolfensohn có vai trò lớn trong việc thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu Ngân hàng Thế giới (WB), tăng cường phân cấp quản lý, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động của ngân hàng.
Tổng Giám đốc IMF cho rằng thế giới đang phải đối mặt với một quãng thời gian "bất trắc cao" khi 70% nền kinh tế toàn cầu rơi vào tăng trưởng chậm và tình trạng này có thể càng tồi tệ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lựa chọn một người thường xuyên chỉ trích Ngân hàng Thế giới (WB) làm lãnh đạo một trong những tổ chức cho vay hàng đầu thế giới này.
Nhiều đồn đoán cho rằng ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới có thiên hướng ủng hộ đảng Dân chủ. Thế nên tuyên bố từ chức của ông dường như là một món quà bất ngờ đối với Trump.
Từ 1/2 tới, sau khi chính thức nói lời chia tay với Ngân hàng Thế giới, ông Jim Yong Kim sẽ trở thành Phó Chủ tịch tập đoàn Các Đối tác cơ sở hạ tầng toàn cầu, có trụ sở tại thành phố New York của Mỹ.
Việc đề cử Chủ tịch WB thay thế ông Jim Yong Kim vừa mới từ chức được dự báo sẽ không dễ dàng vì trong thời gian qua, Tổng thống Trump đã làm "phật lòng" hàng loạt đồng minh của Washington trong WB.
Ngày 9/12, Chủ tịch WB tuyên bố, Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu sắp diễn ra ở Pháp, là cơ hội để các nước có thể đạt được những bước tiến trong cuộc chiến chống lại sự ấm lên toàn cầu.
Đây là chuyến tham dự Hội nghị WEF đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trong năm 2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Ngày 13/4, WB thông báo đã ký một thỏa thuận với AIIB về chương trình cho vay vốn chung đầu tiên; trong đó WB sẽ tham gia vào khoản cho vay 1,2 tỷ USD.
Tại hội nghị cấp cao về xúc tiến đầu tư toàn cầu mang tên "Vibrant Gujarat," Chủ tịch WB nhận định Ấn Độ sẽ là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu.
Tiến sỹ Anders Corr cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hai đồng tác giả đã có bài viết hay và quan trọng, mang tính dẫn dắt dư luận thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại Bắc Kinh cuối tuần qua, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào "vùng nguy hiểm" mới trong mùa Thu năm nay, trong bối cảnh thế giới vẫn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng ở châu Âu và Mỹ.
Ông Zoellick nhấn mạnh: "Cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu đã biến thể thành cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng, với các tác động nghiêm trọng đối khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), các ngân hàng, cũng như khả năng cạnh tranh của một số nước thành viên trong khu vực.