Phật tử hai nước bày tỏ mong muốn Chùa Bồ Đề Lào sẽ ngày càng quy tụ đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đến sinh hoạt tâm linh, trở thành biểu tượng đoàn kết hai nước Lào-Việt Nam.
Ngày lễ Phật đản đã trở thành lễ hội lớn của tăng ni, tín đồ, phật tử và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của Phật giáo.
Lễ cầu siêu và Khánh thành công trình tưởng niệm liệt sỹ Mặt trận 479 quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
Tòa án quận Long Biên yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên điều tra làm rõ có hay không hành vi lừa đảo của Phạm Thị Nguyệt, một trong hai bị can vụ án mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố hai bị can về tội mua bán trẻ em.
Trong đợt đầu tiên chuyển đi, tất cả trẻ em tàn tật tại chùa Bồ Đề đã được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An để chăm sóc và nuôi dưỡng và phục hồi chức năng
Sáng 22/8, 34 trẻ em và người già được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề đã được đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội. Đa số trẻ em được chuyển đi trong đợt đầu tiên này là trẻ em khuyết tật.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm các cơ sở nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội hoạt động theo pháp luật.
Chùa Bồ Đề đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng đưa toàn bộ số đối tượng đang nuôi dưỡng tại đây vào trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Hà Nội sau vụ mua bán trẻ em gây chấn động dư luận.
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký quyết định khởi tố hai bị can Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt trong vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề.
Theo Phó ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, kết quả thanh tra tại chùa Bồ Đề dự kiến sẽ được công bố vào ngày 14/8 tới đây tại Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Hà Nội.
Trước nhiều khó khăn và rào cản, Hà Nội đang nỗ lực tìm giải pháp "dài hơi" để quản lý trẻ em bị bỏ rơi, cơ nhỡ, nhất là sau những "lùm xùm" ở chùa Bồ Đề vừa qua.
"Bài toán" quản lý trẻ mồ côi, tàn tật, nhiễm HIV, lang thang, cơ nhỡ... trên địa bàn Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, phức tạp, khiến chính quyền thành phố "đau đầu."
Công an Hà Nội đã chính thức thông tin về vụ việc buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, Long Biên và việc tìm thấy xác của nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã xảy ra từ ngày 19/10/2013.
Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy công tác nuôi nhận trẻ tại chùa Bồ Đề hiện nay còn rất lỏng lẻo, tạo điều kiện cho tội phạm mua bán người hoạt động.