Không chỉ sở hữu nhiều cảnh đẹp thiên nhiên với bãi biển, rừng ngập mặn, cảnh quan sông nước miệt vườn, Trà Vinh còn sở hữu nhiều di tích lịch sử, kiến trúc cổ xưa, di sản văn hóa, chùa chiền.
Tọa lạc bên Quốc lộ 1, cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 10km về hướng Tây Nam, chùa Sà Lôn tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên là ngôi chùa Khmer nổi tiếng của vùng Nam sông Hậu.
Bạc Liêu không chỉ là cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ mà còn có hệ thống kiến trúc tín ngưỡng như Chùa Xiêm Cán-một trong những ngôi chùa Khmer lớn và đẹp lộng lẫy nhất tại Nam Bộ.
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, khánh thành năm 1937.
Chùa Vàm Rây là ngôi chùa Khmer lớn nhất tại Việt Nam mang đậm lối kiến trúc Khmer và địa danh này thu hút không chỉ người dân địa phương mà còn hấp dẫn khách du lịch đến tham quan.
Nói đến văn hóa Khmer ở tỉnh Tây Ninh, không thể bỏ qua nhân tố quan trọng nhất là ngôi chùa; trong đó, chùa Chung Rút ở xã Hòa Hiệp-Tân Biên là nơi tập trung nhiều yếu tố văn hóa đặc sắc nhất.
Hơn 10 năm nay, chùa Giồng Lớn ở Trà Vinh chào đón mọi người đến học tiếng Khmer, thường đông nhất là trẻ em từ 6-7 tuổi. Nhiều vị sư từ Kiên Giang, An Giang cũng tới học để mở mang kiến thức.
Trong khuôn viên chùa Som Rong ở Sóc Trăng có Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn uy nghiêm phúc hậu ở ngoài trời với kích thước dài 63m, cao 22,5m, đặt trên cao khoảng 28m so với mặt đất.
Tổng chiều dài đoạn sông có nguy cơ sạt lở cao dài 430m, sạt lở đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trường tiểu học Thới Thạnh, một ngôi chùa Khmer từ thế kỷ 17 và tuyến đường giao thông nông thôn ven sông.
Nhiều ngôi chùa, làng nghề, lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ đã trở thành điểm đến, sản phẩm du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/5, từ ngày 2-31/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa ý nghĩa với chủ đề “Hát về Người.”
Công chúng đã được thưởng ngoạn Lễ cúng Trăng (lễ chính trong lễ hội Ok-Om-Bok) theo nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer do Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh tái hiện sinh động.
Đại lễ dâng y Kathina sẽ được tổ chức tại chùa Khmer trong không gian Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 18-19/10 (tức ngày 25-26/9 âm lịch năm Giáp Ngọ).
Với đồng bào phật tử Khmer, chùa là cơ sở tôn giáo, là nơi tôn nghiêm nên việc mua bán không thể diễn ra trong chùa Sro Lôn - điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Sóc Trăng.