CSIS cho biết không ghi nhận được hoạt động đáng kể nào tại cơ sở phóng tên lửa Sohae của Triều Tiên, kể từ khi có một vài hoạt động quanh khu vực này vào đầu tháng 3 vừa qua.
Tướng 4 sao đã nghỉ hưu của Lục quân Mỹ Jack Keane vừa cảnh báo Triều Tiên có thể bán vũ khí hạt nhân cho những kẻ khủng bố hay Iran và khiến thế giới trở thành “một nơi nguy hiểm hơn.”
Triều Tiên lên tiếng bảo vệ chương trình phát triển vũ trụ của nước này, dẫn đến những đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành thử tên lửa và hạt nhân dưới vỏ bọc của các vụ phóng vệ tinh.
Theo AFP, một số nhà phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể gây ra căng thẳng bằng cách thử một tên lửa hoặc một quả bom hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết dù Tổng thống Donald Trump cam kết tìm ra một giải pháp ngoại giao, song Lục quân Mỹ cần “sẵn sàng” chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Triều Tiên.
Chuyên gia Yu Koizumi tại Viện Công nghệ tương lai của Nhật Bản nhận định Triều Tiên hiện không có bom nhiệt hạch đủ nhỏ để gắn trên đầu đạn tên lửa đạn đạo và phóng ra Thái Bình Dương.
Các đảng thuộc cả phe cầm quyền và đối lập tại Hàn Quốc ngày 24/9 đã chỉ trích bài phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ có hành động đáp trả “phù hợp” nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) tại vùng biển Thái Bình Dương như đã đe dọa trước đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này có thể phải chuẩn bị cho khả năng một tên lửa Triều Tiên gắn bom H bay qua Nhật Bản nếu Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa như vậy ở Thái Bình Dương.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un khẳng định sẽ khiến Tổng thống Mỹ phải trả giá đắt cũng như đối mặt với hệ quả ngoài sức tưởng tượng vì đã công khai đe dọa tấn công một quốc gia có chủ quyền.
Theo nhận định của Giáo sư Takesada, Nga có khả năng gây ảnh hưởng với Triều Tiên và trong tình hình hiện nay mang lại hy vọng cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng đang xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.
Bộ MEP tuyên bố Trung Quốc chấm dứt hoạt động giám sát phóng xạ khẩn cấp ở biên giới Đông Bắc, sau khi không phát hiện thấy môi trường bị ảnh hưởng từ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 3/9.
Ngày 11/9, Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ phải "trả một cái giá xứng đáng" vì đi đầu trong việc thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này.
Đức ủng hộ việc thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, tương tự hình thức đàm phán thỏa thuận hạt nhân trước đây với Iran.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg khẳng định “cách hành xử liều lĩnh” của Triều Tiên là mối đe dọa toàn cầu và đòi hỏi một biện pháp đáp trả toàn cầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho rằng Triều Tiên có thể đang sở hữu các vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng trong một cuộc chiến thực sự.
Mỹ đã chính thức yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào ngày 11/9 tới về dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên, bất chấp sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.
Hàn Quốc đã phát hiện một lượng khí xenon, vật liệu phóng xạ thường được sản sinh sau các phản ứng hạt nhân, 5 ngày sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói rằng nếu Triều Tiên hành động quân sự chống lại nước Mỹ thì đây “sẽ là một bức thư tuyệt mệnh của Kim Jong-un.”
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc khủng hoảng Triều Tiên sẽ không leo thang thành một cuộc xung đột quy mô lớn có liên quan đến vũ khí hạt nhân.
Ngày 7/9, Bộ trưởng phụ trách phát triển vùng Viễn Đông Nga cho biết, tại Diễn đàn kinh tế phương Đông, các đại diện Nga kêu gọi Bình Nhưỡng thể hiện sự kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Ngoại trưởng 5 nước thành viên MIKTA đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Với Thủ tướng Anh, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh "giờ không phải là thời điểm để đàm phán với Triều Tiên" và "tất cả lựa chọn vẫn để ngỏ để bảo vệ Mỹ và các đồng minh."
Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác song phương nhằm đối phó với những mối đe dọa của Bình Nhưỡng.