Kỳ vọng Fed sớm nới lỏng đã chuyển “thận trọng thành niềm tin”, giúp các sàn chứng khoán châu Á như: Tokyo, Thượng Hải, Hong Kong, Seoul... đồng loạt tăng điểm trong phiên ngày 25/8.
Citibank dự báo nguồn vốn nước ngoài trị giá 200 tỷ USD sẽ chảy vào thị trường vốn Trung Quốc trong năm 2019 trong khi năm 2018, con số này là 120 tỷ USD.
Chứng khoán Thượng Hải dẫn đầu đà sụt giảm do các nhà đầu tư trở lại sau một tuần nghỉ dài, thời gian mà Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng chip siêu nhỏ trong thiết bị máy tính được bán tại Mỹ.
Chiều 30/5, thị trường chứng khoán châu Á đều đi xuống trước mối lo ngại của giới đầu tư về tình hình bất ổn chính trị tại Italy; ở Nhật, chỉ số Nikkei 225 giảm còn ở mức 22.018,52 điểm.
Chốt phiên 71, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều giảm điểm mạnh, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 392,41 điểm (2,32%) xuống chốt phiên ở 16.514,10 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt chìm trong sắc đỏ trước xu hướng bán tháo của giới đầu tư sau khi gói kích thích kinh tế mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gây thất vọng.
Chiều 30/11, chứng khoán Thượng Hải tăng nhẹ sau khi chứng kiến một phiên giao dịch đầy biến động trong khi hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á khác đóng cửa phiên đầu tuần trong sắc đỏ.
Cổ phiếu của các hãng hàng không bị ảnh hưởng nặng nề do tâm lý lo ngại về triển vọng của ngành du lịch sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp hôm 13/11.
Chỉ số chứng khoán Thượng Hải khép phiên đạt mức cao của 11 tuần sau khi thị trường đón nhận thông tin Trung Quốc sẽ tái khởi động các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong tháng này.
Chứng khoán Tokyo và chứng khoán Thượng Hải cùng tăng, trong khi tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng hạ 0,5%, còn thị trường chứng khoán Australia mở cửa trong sắc đỏ.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 18/8 đã "bơm" thêm 120 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 18 tỷ USD, vào thị trường tiền tệ thông qua các hoạt động thị trường mở.
Trong khi chứng khoán Nhật Bản tăng điểm nhờ số liệu kinh tế mới công bố khả quan hơn dự kiến, thì chứng khoán Thượng Hải lại sụt giảm bất chấp những nỗ lực hỗ trợ của chính phủ.
Tập đoàn Tài chính Chứng khoán Trung Quốc (CSFC) sẵn sàng bơm hàng tỷ nhân dân tệ vào thị trường chứng khoán đại lục theo kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc.
Chứng khoán Thượng Hải đã tạo đà cho một số thị trường trong khu vực tăng điểm khi các nhà giao dịch đặt cược vào các biện pháp kinh tế của chính phủ Trung Quốc.
Các nhà phân tích cảnh báo đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán Hong Kong sẽ bị hạn chế bởi những biện pháp của Chính phủ Trung Quốc nhằm "hạ nhiệt" thị trường.
Các chỉ số chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 27/3 do giới đầu tư đang lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Yemen.