Nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên phòng khách hàng Vietcombank An Giang đã thiếu trách nhiệm khi tác nghiệp để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng.
Mặc dù không tổ chức tập huấn theo ngân sách Nhà nước phân bổ, Trần Văn Tý vẫn chỉ đạo và thống nhất với Lê Thanh Tuyền lập các chứng từ khống để rút hơn 929 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.
Bị can Nguyễn Thị Hoài Thu, Kế toán Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Gia Lai, có hành vi tiếp tay lập chứng từ khống rút tiền ngân sách Nhà nước.
Lê Mai Sáng, sinh năm 1983, nguyên là kế toán Trường Trung học phổ thông Nông Cống 3, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị bắt về tội tham ô hơn 1,1 tỷ đồng.
Từ năm 2014 đến năm 2017, lợi dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp về hàng năm, ông Bắc đã chỉ đạo bà Việt nghiên cứu, xem xét lập 12 chứng từ khống, để rút số tiền gần 800 triệu đồng.
Ba đối tượng trong vụ giả mạo chữ ký, lập chứng từ khống để chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho học sinh vùng khó tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, đã bị khởi tố.
Liên quan đến vụ tham ô hàng chục tỷ đồng tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam thêm hai cán bộ của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa phê chuẩn lệnh bắt với Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1975) là Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vì liên quan đến sai phạm.
Viện KSND tỉnh Quảng Nam vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 9 đối tượng lập chứng từ khống để chiếm đoạt và làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng tiền đền bù dự án thủy điện Sông Bung 2.