Chiều 13/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp bà Aurelia Nguyen, Nguyên Giám đốc điều hành Chương trình Tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.
Đánh giá về quá trình tham gia Liên hợp quốc của Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy vững chắc của Liên hợp quốc.
Điện đàm với bà Aurelia Nguyen, Thủ tướng đề nghị COVAX tiếp tục cung cấp vaccine, nhất là vaccine phòng các biến chủng mới và tư vấn, hỗ trợ về tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Chủ tịch nước đề nghị Chương trình COVAX tiếp tục phân bổ và điều chuyển vaccine tới Việt Nam, ưu tiên vaccine cho trẻ em, cũng như hỗ trợ các vật tư y tế nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.
Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của Liên hợp quốc về trang thiết bị, vật tư y tế, tư vấn chuyên môn và chính sách về phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội...
Chiều 4/10, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer/BionTech phòng COVID-19 do chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Thủ tướng đề nghị WHO thúc đẩy chuyển giao sớm vaccine trong chương trình COVAX cho Việt Nam, tăng hợp tác chuyển giao công nghệ để Việt Nam thành 1 trong những trung tâm sản xuất vaccine khu vực.
Tuyên bố chung dài 25 trang của G7 cam kết đầy tham vọng, bao trùm về ứng phó y tế với đại dịch COVID-19, phục hồi sau đại dịch gắn với môi trường, xây dựng thế giới trở lại tốt đẹp hơn.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, ông John Nkengasong, bày tỏ lo ngại về nguy cơ thiếu vaccine do tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ.
Tại Việt Nam, thời gian vừa qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã nộp hồ sơ đăng ký, liên hệ với Bộ Y tế để chào bán, gợi ý cung cấp vaccine phòng COVID-19 của các nhà sản xuất.