Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chương trình hành động là lời hứa danh dự của đại biểu Quốc hội trước cử tri

Chương trình hành động là lời hứa danh dự của đại biểu Quốc hội trước cử tri

Theo Phó Giáo sư Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, chương trình hành động chính là cam kết chính trị, là lời hứa danh dự của ứng viên trước cử tri.

Gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, nắm sát thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến nghị trường đồng thời tích cực tham gia các hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề trọng đại quốc gia, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân là cam kết của các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100 lần

Đại biểu Quốc hội là đại biểu dân cử, được Nhân dân lựa chọn bầu ra qua từng lá phiếu, được Nhân dân ủy thác, trao quyền đại diện cho Nhân dân tham gia vào Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Vì vậy, lắng nghe Nhân dân để nói tiếng nói của Nhân dân là tiêu chí đầu tiên với các ứng viên.

“Tôi sẽ đi cơ sở nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, làm việc quyết liệt hơn, quyết tâm gấp mười lần, hành động gấp trăm lần, để những kiến nghị chính đáng không bị chậm trễ, không bị bỏ quên” là khẳng định của ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước cử tri đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng.

Bày tỏ mong muốn và nguyện đem hết trí tuệ, bản lĩnh, tận tâm, tận hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, ông Tiến cam kết mỗi việc mình theo đuổi sẽ có mục tiêu cụ thể, thời hạn rõ ràng, kết quả đo được và phản hồi minh bạch để Nhân dân và cử tri giám sát.

Phó giáo sư Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết lấy sự hài lòng và tín nhiệm của cử tri làm thước đo kết quả hành động. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Trong buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 7, Thành phố Hà Nội, Phó giáo sư Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri bằng các hình thức tiếp xúc đa dạng, thực chất. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay bên cạnh các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, ông sẽ mở rộng các hình thức tiếp xúc chuyên đề với đội ngũ nhà giáo, trí thức, sinh viên, doanh nghiệp và người lao động nhằm lắng nghe ý kiến đa chiều.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến người dân, ông sẽ phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đôn đốc việc giải quyết. Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ lấy sự hài lòng và tín nhiệm của cử tri làm thước đo hiệu quả hoạt động, bảo đảm sự phát triển thực sự vì người dân và phục vụ người dân.

Đây cũng là cam kết của ứng viên Lê Thị Thúy Sen – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại cuộc tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Hưng Yên. Bà Sen cho biết sẽ tích cực tiếp xúc, nắm bắt dư luận, phân tích, đánh giá những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến các cơ quan chức năng liên quan một cách đúng pháp luật, phù hợp, nhanh chóng và hiệu quả.

Bà Lê Thị Thuý Sen trình bày chương trình hành động trước cử tri. (Ảnh: Vietnam+)

Bà cũng sẽ đề xuất các giải pháp truyền thông chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, quy hoạch, đất đai, môi trường, giáo dục, y tế, việc làm, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng… để Nhân dân hiểu, tin tưởng và đồng thuận từ đó giảm thiểu chi phí xã hội và gia tăng niềm tin xã hội.

Tăng cường hơn nữa việc liên hệ chặt chẽ với người dân cũng là khẳng định của bà Nguyễn Thị Việt Nga, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7, Thành phố Hải Phòng. Bà Nga cho hay nếu trúng cử, bà sẽ thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước; chú trọng giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Bà cũng sẽ đóng góp ý kiến các giải pháp giải quyết những khó khăn, tồn tại theo hướng bảo đảm lợi ích cho người dân, phù hợp với các quy định của Nhà nước.

Phó giáo sư Trần Hoàng Ngân, ứng viên đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri mà phản ánh ý kiến cử tri đến nghị trường, tập trung vào các vấn đề lớn của thành phố như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, những dự án lớn gắn với cuộc sống người dân, vấn đề giao thông.

Xây dựng hệ thống luật pháp ổn định, minh bạch, hiệu quả

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các ứng viên cũng cam kết thực hiện tốt vai trò tham gia trực tiếp vào vấn đề lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát. Đây là vai trò đặc biệt của đại biểu Quốc hội. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với những mục tiêu rất lớn mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra, việc thể chế hóa những mục tiêu này là trọng trách rất lớn của Quốc hội khóa XVI.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, ứng viên đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng cho hay với kinh nghiệm 26 năm gắn bó với tín dụng chính sách xã hội, kinh qua nhiều vị trí công tác, từ địa phương đến Trung ương, tiếp xúc với nhiều đối tượng người dân, từ những gia đình khó khăn đến doanh nghiệp, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, với cương vị đại biểu chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, bà sẽ tham gia hoàn thiện chính sách kinh tế tài chính theo hướng phát triển bền vững.

Bà Trần Lan Phương phát biểu trước cử tri. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bà cũng sẽ kiến nghị phân bổ nguồn lực ngân sách đúng và trúng với nhu cầu thực tế của người dân như ưu tiên hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là giao thông, hệ thống thoát nước chống ngập, xử lý rác thải…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam cho hay sẽ tăng cường giám sát và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, đưa tiếng nói của nhân dân vào chính sách, đặc biệt là các chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư công, môi trường, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội.

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Hoàng Minh Sơn cũng cam kết sẽ không ngừng nâng cao năng lực và tích cực tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực để nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, phát triển đất nước.

Nhấn mạnh giáo dục là nền tảng chiến lược của tương lai, là con đường bền vững nhất để mỗi người dân, mỗi gia đình và cả dân tộc vươn lên, Quyền Bộ trưởng khẳng định sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng. Ông sẽ đẩy mạnh việc kết nối và huy động đội ngũ trí thức, nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện; thúc đẩy xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng, dữ liệu và thực tiễn đồng thời tăng cường liên kết giữa cơ sở nghiên cứu, đào tạo với cơ quan dân cử và quản lý.

Ông Hoàng Minh Sơn cũng cho biết sẽ tích cực thực hiện quyền giám sát thông qua thảo luận, chất vấn và giám sát chuyên đề, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm chính sách được thực thi đúng quy định, quan tâm giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Cử tri đặt câu hỏi với các ứng viên. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Sẽ đóng góp trí tuệ vào việc tạo ra một cái hệ thống luật pháp ổn định, đồng bộ, minh bạch hiệu quả để góp phần quản lý Nhà nước, quản lý đô thị một cách hiệu quả cũng là cam kết trong chương trình hành động của ông Trần Hoàng Ngân, ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ngân cũng cho hay sẽ tăng cường huy động, tham khảo ý kiến các chuyên gia để có những đóng góp chi tiết, đúng và trúng.

Đây cũng là điểm nhấn trong chương trình hành động của bà Lê Thị Thuý Sen. Khẳng định nhận thức rõ về vai trò quan trọng của việc xây dựng thể chế trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, bà Sen cam kết làm việc trách nhiệm, sáng tạo và nỗ lực hết sức vì mục tiêu xã hội thượng tôn pháp luật, quốc gia thịnh vượng và Nhân dân ấm no, hạnh phúc. Bà sẽ tích cực tiếp xúc, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, phân tích chính sách, lắng nghe tiếp thu ý kiến chính đáng của Nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống để đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề lớn của đất nước và giám sát tối cao của Quốc hội.

Đưa “hơi thở” cuộc sống vào từng quyết sách cũng là cam kết của ứng cử viên Vũ Văn Tiến. Ông Tiến cho hay nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ góp phần xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế từ thực tiễn đời sống, lấy khó khăn của người dân và doanh nghiệp làm điểm xuất phát khi góp ý chính sách đồng thời theo dõi sát việc thực thi luật, đo lường hiệu quả, hành động quyết liệt để người dân, doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi.

Nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Tiếp xúc cử tri tại tổ bầu cử số 3, thành phố Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu cho hay với vai trò là bác sỹ và giảng viên y khoa, ông thường xuyên tham gia chuyển giao các kỹ thuật can thiệp tim mạch cho nhiều địa phương trong và ngoài nước. Vì thế, ông có điều kiện quan sát thực tế hoạt động của hệ thống y tế cũng như lắng nghe trực tiếp những tâm tư, nguyện vọng của người dân và đồng nghiệp trong ngành.

Bày tỏ trăn trở với tình trạng lạm dụng chỉ định và việc người dân vẫn đang phải chi trả chi phí chữa bệnh rất cao so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng mục tiêu cần phấn đấu là giúp người dân tiếp cận kỹ thuật mới nhưng ít phải bỏ tiền túi và không bị lạm dụng chỉ định.

Ông Nguyễn Lân Hiếu phát biểu tại nghị trường Quốc hội khóa XV. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Hiếu, mô hình phức hợp điều trị - đào tạo – nghiên cứu khoa học sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu trên. Mô hình này đã và đang được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hiện thực hóa bằng dự án khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở phường Hoàng Mai (Hà Nội) với quy mô 2.600 giường bệnh, đào tạo 10.000 sinh viên và học viên y khoa, 3 viện nghiên cứu chuyên sâu. Dự án đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Bộ Y tế ấn nút khởi công ngày 17/1.

Ông Hiếu cho hay hiện nước ta có nhiều trường đại học y khoa lớn, nhiều bệnh viện hiện đại và quy mô cùng các viện nghiên cứu có bề dày truyền thống. Tuy nhiên, sự kết nối, phối hợp giữa các đơn vị này còn rời rạc, chưa hình thành một hệ thống phối hợp chặt chẽ để có thể phát huy tối đa nguồn lực. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ dành nhiều tâm huyết thúc đẩy mô hình phức hợp này.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khẳng định sẽ đồng hành cùng các dự án phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là tạo bước chuyển dịch tích cực cho y tế cơ sở, các trạm y tế xã, phường; chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo bác sỹ nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Thủ đô và cả nước.

Trong khi đó, với chuyên ngành tài chính, bà Lê Thị Thúy Sen dự kiến sẽ thúc đẩy các chương trình giáo dục tài chính trong trường học cho học sinh phổ thông ở Hưng Yên để nâng cao hiểu biết về tài chính, kinh tế, quản lý tài chính cá nhân để tránh rủi ro như lừa đảo trực tuyến, tránh lừa đảo “việc nhẹ lương cao”, tránh “tín dụng đen”, tránh chi tiêu thiếu kiểm soát… “Các em sẽ sống có trách nhiệm, kỷ luật tài chính với bản thân, gia đình và xã hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn sau này,” bà Sen nói.

Cùng với đó, bà cũng sẽ vận động xã hội hóa để các tổ chức và cá nhân xây dựng chung tay thư viện cộng đồng như thư viện ở trường học, thôn xã, nhà văn hóa để thúc đẩy văn hóa đọc tại địa phương. Bà Sen cũng cam kết sẽ vận động, kêu gọi an sinh xã hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần quan tâm đến người yếu thế, người nghèo, phụ nữ, trẻ em và người kém may mắn.

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chương trình hành động chính là cam kết chính trị, lời hứa danh dự của ứng viên trước cử tri. Đây cũng là bản tham chiếu để cử tri có thể đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ.

“Vì vậy, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: đừng hứa những gì vượt tầm. Đại biểu Quốc hội phải thực hiện đúng, thậm chí thực hiện tốt hơn và nhiều hơn so với chương trình hành động để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, với lá phiếu của cử tri đã bầu ra mình. Khi đó, niềm tin trong Nhân dân sẽ được củng cố,” ông Cường nói./.

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (thứ ba từ phải sang) và các ứng viên tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục