Hai nước sẽ tiến hành phiên họp lần thứ ba về Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG) vào tháng 6 tới, thảo luận về chiến lược hạt nhân chung trước các nguy cơ tiềm tàng từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc đề nghị IAEA tham gia các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên bằng cách tăng cường giám sát, cũng như sẵn sàng thanh tra các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Joe Biden kể từ khi lên nắm quyền tại Mỹ, đồng thời diễn ra chỉ 10 ngày sau khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức Tổng thống.
Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 21/5 với 2 phiên hẹp và rộng; trong đó tập trung chủ yếu vào mối đe dọa ngày càng lớn từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên...
Giáo sư Siegfried Hecker tại Đại học Stanford của Mỹ đưa ra nhận định phản bác lập luận cho rằng nhà máy Yongbyon đã quá cũ để coi việc đóng cửa tổ hợp này là một nhượng bộ lớn của Bình Nhưỡng.
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Mỹ hy vọng việc đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là bước khởi đầu của tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.
Giáo sư Leon Sigal cho rằng thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 là một bước quan trọng đối với Triều Tiên trong tiến trình đàm phán, đồng thời là bước đi đặc biệt quan trọng cả với phía Mỹ.
Theo Yonhap ngày 28/1, kết quả điều tra dư luận do hãng tin AP và trung tâm điều tra dư luận NORC cho thấy có tới hơn một nửa người dân Mỹ bày tỏ hết sức lo ngại chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các cố vấn "giải thích lại" với Nhật Bản về kết quả cuộc điều tra nơi ở của các công dân Nhật Bản nghi bị Bình Nhưỡng bắt cóc nhiều thập kỷ trước.
Ngày 2/7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo cho biết Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo chuẩn bị có chuyến công du 5 nước, trong đó có Việt Nam từ ngày 8-9/7.
IAEA ngày 4/6 tuyên bố sẵn sàng thanh sát chương trình hạt nhân Triều Tiên nếu sau khi đạt thỏa thuận chính trị, LHQ được ủy quyền đóng vai trò quan trọng về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.
Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ là bước ngoặt trong các nỗ lực xoa dịu căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Đặc phái viên hạt nhân ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc gặp tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản để thảo luận các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ lần đầu tiên đến Liên hợp quốc vào cuối tháng này để chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an về kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã hạ giọng trong vấn đề Triều Tiên khi nhấn mạnh tới nỗ lực hợp tác với phía Trung Quốc nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc, ông Hwang Joon-kook, cho biết Trung Quốc, Hàn Quốc bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vấn đề hạt nhân Triều Tiên hiện nay.