Ngày 5/8,Triều Tiên khẳng định có quyền phát triển vũ khí hạt nhân nhằm mục đích tự vệ và loại vũ khí này là cần thiết để bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Kết quả cuộc khảo sát cho thấy 52% số người Mỹ được hỏi cho biết chương trình hạt nhân của Triều Tiên là một mối đe dọa chủ yếu, giảm mạnh so với mức 75% khi căng thẳng Mỹ-Triều tăng cao trong 2017.
Trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên vẫn tiếp tục bế tắc, lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo vào tháng 6 tới.
Những bước đi "táo bạo" đó sẽ là gì? Có ba bước mở đầu có thể thay đổi bầu không khí hiện này và đem lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa cho cả Mỹ-Triều Tiên.
Một báo cáo mới của Lầu Năm Góc về những mối đe dọa trong không gian cảnh báo rằng cả Trung Quốc và Nga đều đang phát triển các năng lực để đe dọa vị thế của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/1 thông báo các nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Washington trong tuần này để thảo luận về những diễn biến gần đây liên quan tới Triều Tiên.
Ngày 26/10, Mỹ kêu gọi Liên hợp quốc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt Triều Tiên cho đến khi chính quyền nước này từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Đại sứ Hàn Quốc tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), ông Kim Hyoung-zhin, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thuyết phục Bình Nhưỡng tiến hành các biện pháp tích cực nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.
Mỹ sẽ quyết định về khả năng thanh sát công cuộc dỡ bỏ một bãi thử hạt nhân của Triều Tiên cũng như việc tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên trong các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, có tiến triển trong việc dỡ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, mặc dù đó vẫn còn là một vấn đề nan giải.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc lần đầu tiên công khai đưa ra số liệu về quy mô kho vũ khí hạt nhân của nước láng giềng với con số ước tính Triều Tiên sở hữu từ 20-60 vũ khí hạt nhân.
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên hiện rơi vào thế bế tắc, giới chuyên gia Mỹ tập trung sự chú ý đặc biệt vào cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 đã hoan nghênh các thông tin cho rằng Triều Tiên đã bắt đầu dỡ bỏ các cơ sở tại trạm phóng vệ tinh chính, vốn được xem là bãi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Quan chức Hàn Quốc cho biết Mỹ đang đẩy mạnh quá trình chuẩn bị cho một vòng đàm phán mới với Triều Tiên về chương trình giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.