Để giúp cho nghề khô cá biển phát triển bền vững, Sở Công Thương Kiên Giang khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất đầu tư đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Nhiều ý kiến cho rằng cần nâng chất lượng cũng như đa dạng mẫu mã của các sản phẩm OCOP để thu hút người tiêu dùng và xích gần khoảng cách với hệ thống siêu thị trong thời gian tới.
Nhà nuôi chim yến của anh Đinh Văn Thuận cách biển khoảng 300m, gần cánh đồng lúa xen kẽ những con sông và hàng trăm ao hồ nước ngọt - môi trường lý tưởng, cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho chim yến.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Dương, đến nay toàn tỉnh có 88 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên; trong đó có 10 sản phẩm 4 sao và 78 sản phẩm 3 sao.
Đến nay tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã có 8.565 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; trong đó, 65,4% sản phẩm 3 sao; 33,4% sản phẩm 4 sao; 0,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2% sản phẩm 5 sao.
Hiện tỉnh Thanh Hóa đã có 236 sản phẩm OCOP của 158 chủ thể thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố; trong đó 2 sản phẩm xếp hạng 5 sao quốc gia, 50 sản phẩm OCOP hạng 4 sao, 184 sản phẩm OCOP hạng 3 sao.
Đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã công nhận kết quả đánh giá, phân hạng cho 69 sản phẩm OCOP gồm 51 sản phẩm hạng 3 sao; 10 sản phẩm hạng 4 sao và 8 sản phẩm có tiềm năng hạng 5 sao.
Khu quảng bá thu hút được 85 gian hàng của 12 tỉnh trong cả nước tham gia; trong đó có 53 gian hàng của các đơn vị trong tỉnh, 32 gian hàng của các đơn vị ngoài tỉnh với hơn 1.000 sản phẩm nông sản.
Làm thế nào để áp dụng chuyển đổi số thành công khi mà các chủ thể tham gia chương trình OCOP phần lớn là các hợp tác xã, người nông dân vẫn chưa tiếp cận nhiều với nền tảng số?
Tỉnh Ninh Thuận đầu tư hơn 6,1 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển thêm từ 20-30 sản phẩm mới đạt chứng nhận OCOP; trong đó, có thêm từ 2-5 sản phẩm tiềm năng 5 sao, từ 1-2 sản phẩm đạt 5 sao OCOP Quốc gia.
Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 đặt ra nhiều giải pháp thúc đẩy vấn đề chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, tập trung đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị sản phẩm trong chương trình OCOP.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ cần đưa các sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu mạnh được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước đón nhận.
Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã quyết định công nhận 630 sản phẩm OCOP; trong đó, có 14 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 421 sản phẩm 4 sao; 195 sản phẩm 3 sao.
Hà Giang đã đánh giá, phân hạng được 120 sản phẩm, trong đó có 118 sản phẩm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp tỉnh đạt từ 3 đến 4 sao, hai sản phẩm OCOP cấp quốc gia đạt 5 sao.
Theo kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến hết năm 2019 đã có 20 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 946 sản phẩm OCOP.