Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong bối cảnh kinh tế hiện nay cần cấp bách phải có một gói chính sách đủ lớn, với một quy mô lớn để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và phục hồi...
Cụ thể, giải ngân kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2023 đạt 28.798 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 53% kế hoạch và giải ngân vốn thuộc kế hoạch vốn năm 2023 là 401.860 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch.
Quốc hội điều chỉnh giảm hơn 24.594 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương.
Quốc hội đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm để đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả việc giải ngân số vốn ngân sách trung ương được giao cho các chương trình, dự án Quốc hội đã phê chuẩn.
Sau 1 năm triển khai, có thể khẳng định Nghị quyết 43/2022/QH15 với các chính sách đúng đắn, kịp thời và lộ trình bài bản đã “khởi nguồn” cho kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số vốn được bổ sung đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng.
Theo thông báo kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM, thí điểm thành lập Tổ công tác của Thủ tướng để đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc tại thành phố.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh khi thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, cần phân bổ nguồn lực phù hợp, hài hòa, tránh cơ chế “xin-cho,” không để xảy ra sai sót, vi phạm.
Thủ tướng vừa ký Công điện đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra; xem xét, thông qua 1 Luật, 4 Nghị quyết với sự thống nhất cao.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, diễn đàn đã thành công rất tốt đẹp; được tổ chức với phiên toàn thể, toạ đàm cấp cao và hai phiên chuyên đề đã thu hút sự quan tâm rất lớn của xã hội.
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế cần có khung thời gian ít nhất đến năm 2023 nhằm tạo động lực trong ngắn hạn và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho 3-5 năm tới.