Với bất đồng sâu sắc về quyền làm giàu urani và các yêu cầu liên quan đến chương trình tên lửa của Iran, triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Iran và Mỹ vẫn còn nhiều thử thách.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố nếu Mỹ chứng minh được sự nghiêm túc trong ý định và không đưa ra những yêu cầu phi thực tế thì việc đạt được thỏa thuận là có thể.
Tên lửa hành trình với tầm bắn 1.650km đã được thêm vào kho vũ khí tên lửa của Cộng hòa Hồi giáo Iran và đài truyền hình trong nước cũng đăng tải hình ảnh đầu tiên của tên lửa Paveh mới này.
Người phát ngôn của Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn đang phân tích vụ phóng tên lửa mới nhất này, nhưng khẳng định năng lực tên lửa của Triều Tiên sẽ gia tăng ngay cả khi vụ phóng thử thất bại.
Australia đã đưa Tập đoàn Thương mại Puhung tại Bình Nhưỡng vào danh sách các thực thể bị trừng phạt tài chính, hạn chế việc sử dụng tài sản do có liên quan tới chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Bộ Quốc phòng Iran khẳng định kế hoạch của quân đội Iran bao gồm việc “tăng cường lực lượng phòng thủ và không ngừng nâng cao năng lực trong ứng phó với các nguy cơ từ kẻ thù quốc gia…"
Trong cuộc họp báo hằng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh việc xuống thang những căng thẳng giữa hai quốc gia là vì lợi ích của cả hai nước và khu vực.
Trao đổi với hãng thông tấn Mehr, người phát ngôn Chính phủ Iran xác nhận: "Vài phút trước, quá trình sản xuất uranium với độ làm giàu lên tới 20% đã được khởi động tại tổ hợp làm giàu Fordow."
Trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã hối thúc chính quyền Mỹ sắp tới tham gia trở lại JCPOA và thực hiện những cam kết theo thỏa thuận này.
Truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa có kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên song ông "hạnh phúc" với việc nước này cố gắng không thử nghiệm tên lửa và hạt nhân.
Iran không thể xác nhận việc tiến hành đàm phán bí mật với Pháp liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo gây tranh cãi của Tehran như lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố tuần trước.
Ngày 11/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tái khẳng định nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không cấm chương trình tên lửa của Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này có khả năng nước Cộng hòa Hồi giáo này đã bắt đầu đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về chương trình tên lửa.
Theo quan chức chính phủ ngày 27/5, Nhật Bản dự kiến phối hợp chặt chẽ với Mỹ duy trì sức ép tối đa với Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình tên lửa, vũ khí hạt nhân.
Hãng thông tấn Iran Tasnim ngày 26/5 đưa tin rằng nước Cộng hòa Hồi giáo đã phủ nhận thông tin về việc Tehran sẽ đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề chương trình tên lửa đạn đạo của nước này