Chuyển đổi đất trồng lúa phải xin ý kiến Thủ tướng

Việc sửa Luật đất đai theo hướng này nhận được đa số đồng thuận, nhằm ngăn tình trạng chuyển đổi đất lúa ồ ạt, ảnh hưởng an ninh lương thực và việc làm của nông dân.
Việc chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích sử dụng khác phải có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là một trong những nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ Tài Nguyên và Môi trường đem ra lấy ý kiến lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các Sở Tài nguyên và Môitrường các tỉnh phía Bắc, tại hội nghị diễn ra ngày 11/3, ở Hải Phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng ý với dự thảo luật quy địnhviệc chuyển đổi đất trồng lúa phải có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo các đại biểu, quyđịnh như vậy nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển đổi đất lúa ồ ạt, ảnhhưởng đến an ninh lương thực và việc làm của nông dân.

Nhưng một số ýkiến tại hội thảo cho rằng, cần xem xét lại điều khoản này trong bốicảnh việc thu hồi đất theo Luật sửa đổi, sẽ phải tuân thủ theo kế hoạchvà quy hoạch sử dụng đất hàng năm được Hội đồng Nhân dân cấp huyện phêduyệt; diện tích các khu công nghiệp chưa được lấp đầy còn nhiều, đồngthời cũng cần ghi rõ khi chuyển đổi bao nhiêu đất lúa thì mới cần cóquyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, các đạibiểu cũng thảo luận về việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ pháttriển kinh tế-xã hội địa phương. Ông Vũ Văn Hậu - Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường thành phố Hà Nội góp ý, không nên căn cứ vào quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện vì quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thể hiện được quy mô công trình, tỷ lệxây dựng, quy mô dân cư…; nên căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị đểgiao đất.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã ghi nhận được 16 ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý thảo luận ở nhiều nội dungnhư vấn đề giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồiđất, giá đất, công chứng, chứng thực các hợp đồng, văn bản giao dịch,các quyền của người sử dụng đất, chế độ sử dụng các loại đất, đặc biệtlà chế độ sử dụng các loại đất nông nghiệp, chính sách quản lý, sử dụngđất đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, nhiều đại biểu có chungquan tâm và góp ý về dự thảo giá đất khi thực hiện chuyển đổi mục đíchsử dụng đất. Một số đại biểu cho rằng, hiện có sự chênh lệch lớn giữagiá đất nông nghiệp khi thu hồi của người dân, sau đó được đầu tư cơ sởhạ tầng và bán ra thị trường với giá đất đô thị. Vì vậy, trong dự thảoLuật cần quy định rõ mức lợi tức này cần được phân bổ, điều tiết như thếnào để hài hòa lợi ích giữa người bị mất đất, nhà nước và nhà đầu tư.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang ghi nhận ý kiến của các đại biểuđại diện cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đây là cơ sở để BộTài nguyên và Môi trường xem xét trình cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnhđó, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố trongkhu vực sớm hoàn tất công tác tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơquan, đơn vị và nhân dân cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúngtiến độ./.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhà tái định cư đang bị "bỏ hoang" ở Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Giá nhà tái định cư “tính đúng, tính đủ” chi phí

Việc ban hành Nghị định 54 được kỳ vọng góp phần minh bạch cơ chế xác định giá nhà ở tái định cư, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các địa phương xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.