Việt Nam chưa đến thời kỳ tiêu thụ ximăng giảm sút vì nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn rất lớn, nếu cải tiến cơ chế chính sách, đẩy mạnh đầu tư thì tiêu thụ ximăng nội địa sẽ tăng lên.
Dù dự báo nguồn cung ximăng đã và tiếp tục vượt xa so với nhu cầu tiêu thụ nội địa, nhưng chi phí xuất khẩu mặt hàng này sẽ tăng khiến các doanh nghiệp sản xuất lo lắng không thể cạnh tranh về giá.
Sản lượng ximăng Việt Nam đến năm 2020 có thể lên tới 120-130 triệu tấn/năm, trong khi sức tiêu thụ nội địa theo dự báo tại Quy hoạch phát triển ximăng sẽ thừa từ 25-35 triệu tấn ximăng.
Theo Vụ Vật liệu xây dựng, tính đến trung tuần tháng Năm này, cả nước sản xuất trên 40 triệu tấn ximăng và clinker; trong đó đã tiêu thụ hơn 24 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng công suất các nhà máy ximăng đang đạt khoảng 81,5 triệu tấn. Năm 2016, mức tiêu thụ dự kiến tăng từ 5-7% so với năm 2015, tương đương 75-76 triệu tấn cũng đồng nghĩa với việc cung vượt cầu.
Theo lãnh đạo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, thời điểm nguồn phóng xạ Cs-137 bị mất chưa xác định được và theo kinh nghiệm quốc tế thì việc tìm thấy nguồn phóng xạ bị mất cắp là không cao.
Năm 2014, lĩnh vực xây dựng đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng nói chung và ximăng nói riêng cũng có nhiều chuyển biến.
UBND tỉnh Tây Ninh không đồng ý cho Nhà máy ximăng Fico Tây Ninh vận chuyển đá vôi khai thác từ mỏ của Nhà máy ra ngoài tỉnh để bán cho các nhà máy khác.