Ông Kem Sokha, cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) - đã phải giải thể - bị bắt giữ tại nhà riêng vào tháng 9/2017, bị tòa án Campuchia buộc tội phản quốc và buộc quản thúc tại gia.
Các bị cáo được tòa án Phnom Penh triệu tập gồm 3 cựu nghị sỹ Hor Vann, Ou Chanrith, Kong Saphea và 11 đối tượng chống đối thực hiện hành vi vi phạm pháp luật từ tháng 8/2020.
Sam Rainsy, thủ lĩnh lưu vong của đảng CNRP, bị tuyên án 25 năm tù giam, tước quyền bầu cử và ứng cử, còn hai thủ lĩnh khác của CNRP là Mu Sochua và Eng Chhay Eang bị tuyên mức án 22 năm tù.
Ông Sam Rainsy đã rời khỏi thủ đô Jakarta trên một chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines và dự kiến tới Singapore vào khoảng 22 giờ (giờ địa phương).
Một nguồn tin riêng của Kyodo khẳng định ông Sam Rainsy đã bị cấm đi đến Jakarta theo lệnh của chính quyền Indonesia, chứ không phải do phía Malaysia ngăn cản.
Một quan chức Tổng cục hàng không dân dụng Campuchia cho biết ông Sam Rainsy không có tên trong danh sách hành khách trên chuyến bay Paris-Bangkok ngày 7/11.
Người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Malaysia cho biết bà Mu Sochua đã được thả sau khi bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur tối 6/11 và hiện được phép ở lại nước này.
Ông Sam Rainsy sẽ cùng một số thủ lĩnh lưu vong của đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia trở về Campuchia vào ngày 9/11 tới, ngày kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Campuchia.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, Samdech Sar Kheng đã kiện ông Sam Rainsy ra tòa vì tội kích động hành vi phạm tội và đòi bồi thường 4 tỷ Riel (khoảng 1 triệu USD).
Tòa án đô thành Phnom Penh đã phát lệnh bắt giữ ông Sam Rainsy và bảy cựu thành viên cấp cao khác của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) vì các tội danh “âm mưu và xúi giục phạm tội."
Quốc vương Campuchia tuyên bố phục hồi quyền tham chính cho ông Kong Korm - cựu cố vấn Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) và con trai ông này, Kong Bora - cựu nghị sỹ của CNRP.
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh ban hành luật chính đảng sửa đổi bổ sung cho phép những cá nhân bị cấm hoạt động chính trị trước đây có quyền quay trở lại.
Tòa sơ thẩm Phnom Penh mới đây đã bác đơn đề nghị hủy truy tố của nhóm luật sư bảo vệ ông Kem Sokha, cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập tại Campuchia đã bị giải thể.
Quốc hội Campuchia đã thông qua Luật Chính đảng sửa đổi, mở đường cho các chính trị gia đối lập bị cấm hoạt động chính trị có thể được phép trở lại chính trường.
Tòa sơ thẩm Phnom Penh đã ra phán quyết gia hạn tạm giam thêm 6 tháng nữa đối với ông Kem Sokha, cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị giải thể.
Ông Kem Sokha vẫn bị tạm giam thêm sáu tháng để phục vụ công tác điều tra do ông đã phạm vào tội câu kết bí mật với nước ngoài trong thời gian dài, từ năm 1993-2017.
Chiều 30/7, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã đưa ra số liệu về số phiếu bầu mà các đảng chính trị nhận được trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI.