Cổ động viên Corinthians ném pháo gây chết người

Một cổ động viên câu lạc bộ Corinthians thú nhận ném pháo gây chết người trong trận đấu ở Copa Libertadores với San Jose.
Một cổ động viên tuổi vị thành niên của câu lạc bộ Corinthians đã thú nhận gây ra vụ tai nạn chết người trong trận đấu ở Copa Libertadores với San Jose ở Bolivia hồi tuần trước. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Globo TV, thiếu niên 17 tuổi đã nhận trách nhiệm về vụ ném pháo sáng dẫn đến cái chết của của cổ động viên 14 tuổi Kevin Espada trong trận đấu nêu trên ở thành phố Oruro. Liên quan đến vụ việc này, cảnh sát Bolivia đã bắt giữ 12 cổ động viên khác của Corinthians. Thủ phạm cho hay: “Khi chúng tôi đang ăn mừng bàn thắng, tôi đã lấy quả pháo sáng ra khỏi túi song không biết dùng cách nào. Tôi đã ném về phía cổ động viên đối phương”. Thủ phạm thú nhận rằng chỉ biết đến cái chết của một cổ động viên đối phương sau trận đấu. Corinthians sẽ phải chơi trận lượt về trên sân không có khán giả, cổ động viên của đội bóng này cũng sẽ bị cấm mua vé những trận đội Corinthians đá sân khách. Trong khi đó, ông Ricardo Cabral, luật sư của Gavioes da Fiel, nhóm cổ động viên lớn nhất của Corinthians, cho hay thủ phạm có tên viết tắt là H.A.M sẽ đối diện với nhà chức trách sau khi trở về Brazil./.
Cổ động viên Corinthians ném pháo gây chết người ảnh 1

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục