Thanh khoản toàn thị trường đạt tới hơn 27.316,5 tỷ đồng (tương ứng hơn 1,1 tỷ USD theo tỷ giá hôm nay) đã giúp VN-Index dễ dàng vượt mốc 1.220 điểm; là mức điểm cao nhất trong hơn 10 tháng qua.
Các mã cổ phiếu ngành thép như HSC, POM, SMC, SSM, TLH, VGS tăng hết biên độ, cổ phiếu đầu ngành HPG cũng tăng 5,4% trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm Vingroup chìm trong sắc đỏ.
Doanh nghiệp đầu ngành thép là Tập đoàn Hòa Phát báo lỗ kỷ lục tới gần 1.800 tỷ đồng trong quý 3/2022 trong khi thép Pomina lỗ hơn 715 tỷ đồng; Tổng Công ty Thép Việt Nam (TVN) lỗ kỷ lục 534 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 15/7, VN-Index giảm 2,92 điểm xuống 1.179,25 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 604 triệu đơn vị, tương ứng hơn 13.166,3 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch 9/6, VN-Index gần như đi ngang khi chỉ giảm 0,11 điểm xuống 1.307,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 466,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 12.680,2 tỷ đồng.
Với kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư công và sự phục hồi theo ngành bất động sản, nhóm chuyên gia của Mirae Asset Việt Nam ước tính tăng trưởng sản lượng sản xuất ngành thép 2021 đạt 15,7%.
Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam nhận định dòng vốn FDI và thị trường nội địa tiếp tục là động lực chính giúp nhu cầu tôn mạ không suy giảm trong năm 2020.