Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2026.
Chiều 07/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng với các bộ, ngành, cơ quan đại diện Việt Nam, doanh nghiệp để chủ động thích ứng với tình hình mới về thương mại quốc tế.
"Đêm ASEAN" tại Paris là hoạt động văn hóa, chính trị, ngày hội giao lưu của các cơ quan đại diện, góp phần tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa các nước ASEAN tại Pháp.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phát huy cao độ vai trò đối ngoại, kết hợp sức mạnh thời đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp tích cực kết nối với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để truyền tải thông tin, hàng hóa, khả năng cạnh tranh, quảng bá sản phẩm của Việt Nam với thế giới.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng là 3 động lực tăng trưởng truyền thống, cùng với các động lực mới là kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, vừa quan tâm hỗ trợ thành phố trong các hoạt động đối ngoại.
Đại biện, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Thị Minh Thoa nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự chủ động cung cấp thông tin, đề xuất, tham mưu chủ trương, chính sách đối ngoại, thông tin đối ngoại.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Trưởng Cơ quan đại diện làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác; củng cố hơn nữa sự tin cậy, chân thành; tăng cường hơn nữa sự gắn kết lợi ích thực chất.
Từ ngày 1/3, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.
Chiều 14/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao Quyết định phong hàm Đại sứ cho 26 đồng chí là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thanh khẳng định những năm qua, lao động của Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ, đào tạo rất bài bản nên đã đáp ứng tốt yêu cầu về việc làm.
Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, nắm bắt tình hình, dư luận, nhu cầu thông tin của nhân dân các nước về Việt Nam.
Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam trong thời điểm hiện nay tạm thời không di chuyển và không về Việt Nam, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của sở tại.
Sau khi bãi bỏ khoản 28 Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP, Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài không còn trong cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao quy định tại Nghị định 26/2017/NĐ-CP.
Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại quốc gia và vùng lãnh thổ đã triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó khủng hoảng, thực hiện công tác tìm kiếm, hỗ trợ công dân Việt Nam tại nước ngoài.