Có "sao ngoại," giá vé sân Lạch Tray tăng vọt

Chỉ sau đúng một ngày cầu thủ người Brazil, Denilson ra mắt, giá vé vào sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng xem các trận bóng của giai đoạn 2 V-League đã "nóng" lên.

Chỉ sau đúng một ngày cầu thủ người Brazil, Denilson ra mắt, giá vé vào sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng xem các trận bóng của giai đoạn 2 V-League đã "nóng" lên.
 
Sáng 3/6, bảng niêm yết giá vé tại cửa sân vận động đã tăng 60% so với giá cũ. Mặc dù các kiốt bán vé của câu lạc bộ chưa mở cửa nhưng trước cổng sân vận động, các phe vé đã có vé trên tay bán lẻ cho người mua với mức giá cao hơn từ 20.000 - 30.000 đồng/vé.
 
Dù vậy vé vào cửa 1A2, 1A3 cũng khó tìm mua. Giá vé mới ở các cửa 1A2, 1A3 là 80.000 đồng/vé (tăng 30.000 đồng); cửa A3, A2, B16 là 60.000 đồng/vé (tăng 20.000 đồng); cửa B14, B15 là 40.000 đồng/vé (tăng 5.000 đồng).
 
Như vậy, sau khi tăng rồi giảm thì nay giá vé vào sân Lạch Tray tăng cao trở lại. Hồi đầu mùa giải, sân vận động Lạch Tray có giá vé vào cửa cao nhất trong V-League với giá vé cửa "hạng sang" lên tới 100.000 đồng/vé. Nhưng sự sa sút phong độ, gặp thất bại liên tiếp, từ vòng đấu thứ 6, Ban lãnh đạo đội bóng đành phải “hạ nhiệt” xuống còn các mức giá từ 50.000 đến 35.000 đồng/vé (tùy theo từng cửa) và duy trì trong suốt giai đoạn còn lại ở lượt đi để thu hút các cổ động viên đến sân.
 
Với sự bổ sung lực lượng tiền đạo quốc tế Denilson và trung vệ thép Bernard Achaw (Ghana), Ximăng Hải Phòng có hàng ngoại binh mạnh nhất cả ở 3 tuyến và trở thành đội bóng đáng gờm cho các đối thủ.
 
Thực tế, từ khi có mặt huấn luyện viên Vương Tiến Dũng, Ximăng Hải Phòng đã lấy lại được tinh thần và liên tiếp thắng lợi trong các trận gặp Quân khu 4, T&T Hà Nội.
 
Mặc dù tăng giá vé cao nhưng các cổ động viên đất Cảng vẫn háo hứng đến sân. Dẫn chứng, ngay chiều 2/6 (buổi ra mắt của Denilson) trên sân vận động Lạch Tray đã có tới hơn 3.000 cổ động viên vào sân xem Denilson biểu diễn kỹ thuật với trái bóng.
 
Dự kiến, trong trận Ximăng Hải Phòng gặp SHB. Đà Nẵng trên sân Lạch Tray vào chiều 6/6 tới, lượng khán giả vào sân sẽ cao nhất từ trước đến nay./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục