Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ song phương phát triển toàn diện và thực chất hơn nữa nhằm kế thừa và tiếp nối niềm mong đợi của cố Thủ tướng Abe Shinzo.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước và các đối tác tham dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Hơn 4.000 quan khách trong và ngoài Nhật Bản, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, đã tham dự quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan).
Đông đảo người dân Nhật Bản đã tới đặt hoa viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo ở 2 hương án mà Chính phủ Nhật Bản đã bố trí tại công viên Kudanzaka, bên ngoài Võ Đạo quán Nhật Bản, nơi sẽ diễn ra quốc tang.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người, trong đó có cả những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, đã xếp hàng trước công viên Kudanzaka để đặt hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Shinzo Abe.
Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực để tiếp nối di nguyện của cố Thủ tướng Abe Shinzo; trong đó có việc tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao...
Tâm điểm của đối thoại giữa liên minh cầm quyền và phe đối lập là các vấn đề thu hút sự chú ý của dư luận gồm căn cứ pháp lý để Thủ tướng Kishida Fumio quyết định tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe.
Quốc tang sẽ được tổ chức tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm thủ đô Tokyo, vốn là một nhà thi đấu được xây dựng cho Thế vận hội Tokyo 1964.
Bên cạnh các điện chia buồn, một số lãnh đạo, quan chức quốc gia và vùng lãnh thổ còn đến Nhật Bản trực tiếp tham dự tang lễ ông Abe hoặc gọi điện chia buồn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Chiều 12/7, lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Tokyo, với sự tham gia của các thành viên trong gia đình và những người thân cận với cố Thủ tướng.